1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

AFC: "Đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi kiên cường trước Hàn Quốc"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Đội tuyển nữ Việt Nam thua Hàn Quốc 0-3 trong một trận đấu mà đội bóng của HLV Mai Đức Chung đã chơi rất kiên cường, được AFC đánh giá cao.

Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) viết sau trận đội tuyển nữ Việt Nam - Hàn Quốc: "Đội tuyển Việt Nam đã phòng ngự rất kiên cường, nhất là trong hiệp hai. Họ chỉ dính lỗi dùng tay chơi bóng trong vòng cấm của Chương Thị Kiều ở phút 79".

"Đội trưởng Ji So-yun không mắc sai lầm nào từ chấm phạt đền, với pha dứt điểm sệt vào góc trái" - website của AFC viết thêm.

AFC: Đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi kiên cường trước Hàn Quốc - 1

Đội tuyển Việt Nam có trận đấu đầy quả cảm trước Hàn Quốc (Ảnh: AFC).

Về mặt tỷ số, thua 0-3 trước Hàn Quốc khiến cho đội bóng của HLV Mai Đức Chung chưa thể ghi bàn vào lưới đối thủ suốt nhiều năm qua.

Nhưng đây không phải là kết quả bất ngờ, thậm chí có thể nói là thành công cho đội tuyển nữ Việt Nam, bởi thua ba bàn cách biệt trước nữ Hàn Quốc là điều bình thường, nếu xét về trình độ rất chênh lệch giữa hai đội tuyển nữ.

Đồng thời, với kết quả thua này, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vẫn còn nhiều cơ hội để so kè về chỉ số phụ với các đội thuộc bảng khác, nếu chúng ta đứng thứ ba tại bảng C (gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Myanmar và Việt Nam).

AFC: Đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi kiên cường trước Hàn Quốc - 2

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đấu Nhật Bản vào ngày 24/1 tới đây (Ảnh: AFC).

AFC tường thuật về trận đấu này: "Ji So-yun khai thông thế bế tắc cho Hàn Quốc ở phút 4, trước khi Trần Thị Phương Thảo đá phản lưới nhà nhân đôi cách biệt cho Hàn Quốc".

"Đội tuyển nữ Việt Nam, đội đã dành phần lớn thời gian trong hiệp một để phòng ngự. Họ có cơ hội ở phút 38, khi Chương Thị Kiều nhả bóng cho Phạm Hải Yến, nhưng tiền đạo này xử lý không thành công" - vẫn là những dòng được viết trên trang chủ của AFC.

Tiếp sau trận đấu với Hàn Quốc, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp một đội rất mạnh nữa là Nhật Bản. Đấy vẫn sẽ là trận đấu mà đội bóng của HLV Mai Đức Chung khả năng sẽ hướng đến việc hạn chế số bàn thua.

AFC viết về lượt trận tiếp theo tại bảng C giải bóng đá nữ vô địch châu Á đang diễn ra tại Ấn Độ: "Hàn Quốc sẽ gặp Myanmar vào thứ Hai (24/1), trong khi đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối mặt với đội đương kim vô địch Nhật Bản cũng trong ngày hôm đó".

Ở hai trận đấu tiếp theo tại bảng C Asian Cup nữ 2022, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp Nhật Bản (21h00 ngày 24/1) và Myanmar (15h00 ngày 27/1).

Theo www.the-afc.com