1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

AFC công bố chủ nhà Asian Cup 2023

H. Long

(Dân trí) - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã công bố Qatar là chủ nhà ở giải Asian Cup 2023. Giải đấu sẽ được tổ chức vào tháng 1/2024.

Sau khi Trung Quốc từ bỏ quyền đăng cai Asian Cup 2023, AFC đã gấp rút tìm kiếm nước chủ nhà. Trong thời gian qua, ba ứng cử viên là Qatar, Hàn Quốc và Indonesia cạnh tranh khốc liệt trong cuộc đua này.

AFC công bố chủ nhà Asian Cup 2023 - 1

AFC trao quyền đăng cai Asian Cup 2023 cho Qatar (Ảnh: AFC).

Cuối cùng, sau thời gian thẩm định, AFC đã quyết định chọn Qatar làm chủ nhà Asian Cup 2023. Cùng với điều này, cơ quan quyền lực nhất của bóng đá châu Á cho biết giải đấu sẽ hoãn sang tháng 1/2024. Bởi đó là thời điểm mà thời tiết ở Qatar đẹp nhất trong năm.

Thực tế, về cơ sở vật chất, Qatar có lợi thế khi đăng cai World Cup 2022. Họ đã chi tới 300 tỷ USD cho sự kiện này để xây sân vận động và khách sạn hiện đại. Chính vì vậy, đất nước Tây Á được xem như ứng cử viên số một trong cuộc đua giành quyền đăng cai Asian Cup 2023.

Phát biểu trước báo giới, Chủ tịch AFC Al Khalifa cho biết: "Thay mặt AFC, tôi xin chúc mừng Qatar được trao quyền tổ chức Asian Cup 2023. Chúng tôi cũng cảm ơn Hàn Quốc và Indonesia vì nỗ lực chạy đua đăng cai giải đấu".

AFC công bố chủ nhà Asian Cup 2023 - 2

Qatar có cơ sở vật chất đáng mơ ước khi chuẩn bị tổ chức World Cup 2022 (ảnh: Goal).

Hiện tại, Qatar đang là đương kim vô địch ở giải Asian Cup sau khi lên ngôi vào năm 2019. Đây là lần thứ ba họ đăng cai giải đấu này sau các năm 1988 và 2011.

Như vậy, với việc Qatar được chọn làm chủ nhà, vị trí của các đội tuyển trong nhóm hạt giống không thay đổi. Đội tuyển Việt Nam vẫn nằm ở nhóm hạt giống số hai. Trước đó, có lo ngại rằng "Rồng vàng" sẽ bị đẩy xuống nhóm hạt giống số ba nếu như Indonesia giành quyền đăng cai.

Lễ bốc thăm vòng bảng Asian Cup 2023 vẫn chưa được xác định. Có khả năng buổi lễ sẽ được tổ chức trong thời gian gần sau khi AFC chọn xong nước chủ nhà của giải đấu.