1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

AFC bình luận gì về việc tuyển Việt Nam gặp Thái Lan?

H. Long

(Dân trí) - Với việc chỉ xếp thứ hai bảng B AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam sẽ phải đụng độ với Thái Lan ngay ở vòng bán kết giải đấu.

Trong lượt đấu cuối cùng bảng B, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước Campuchia. Mặc dù vậy, kết quả này là chưa đủ để chúng ta có được vị trí số một ở bảng đấu. Ở trận đấu cùng giờ, Indonesia đã giành chiến thắng đậm với tỷ số 4-1 trước Malaysia.

AFC bình luận gì về việc tuyển Việt Nam gặp Thái Lan? - 1

Đội tuyển Việt Nam xếp thứ hai bảng B và phải gặp Thái Lan trong trận bán kết AFF Cup 2020.

Sau khi kết thúc vòng bảng, đội tuyển Việt Nam có cùng 10 điểm như Indonesia như kém hơn hiệu số bàn thắng bại. Với vị trí thứ hai ở bảng B, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ phải đối đầu với Thái Lan ở vòng bán kết.

Bình luận về thứ hạng của đội tuyển Việt Nam, trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) viết: "Trong thời điểm cuối cùng, Indonesia đã vượt lên dẫn đầu bảng B khi có được bàn thắng thứ 4 vào lưới Malaysia.

Với chiến thắng 4-1 trước Malaysia, Indonesia đã xếp trên đội tuyển Việt Nam - đội cũng thắng Campuchia với tỷ số 4-0 - về hiệu số bàn thắng bại.

Ở vòng bán kết, Indonesia sẽ đối đầu với chủ nhà Singapore. Còn đương kim vô địch AFF Cup, đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối diện với đội bóng vô địch nhiều lần nhất giải đấu, Thái Lan (5 lần vô địch)".

Bình luận riêng về chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Campuchia, AFC viết: "Campuchia rất muốn chia tay AFF Cup 2020 bằng một trận thắng nên họ đã dâng cao đội hình. Tuy nhiên, điều đó khiến cho họ nhận sự trừng phạt của đội tuyển Việt Nam và phải chịu bàn thua ở phút thứ 4 với pha lập công của Tiến Linh.

AFC bình luận gì về việc tuyển Việt Nam gặp Thái Lan? - 2

HLV Park Hang Seo không quan trọng việc gặp Thái Lan ở bán kết hay chung kết giải đấu.

Sau đó, Tiến Linh còn có thêm một bàn thắng nữa sau pha sút xa đẹp mắt. Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam liên tiếp có được hai bàn thắng do công của Bùi Tiến Dũng và Quang Hải. Dù vậy, ngay cả khi thắng đậm Campuchia, đội tuyển Việt Nam vẫn chỉ xếp thứ 2 bảng đấu".

Trang chủ của Ban tổ chức AFF Cup nhấn mạnh: "Đội tuyển Việt Nam đã giành vé vào bán kết với vị trí thứ hai bảng B ngay cả khi thắng đậm 4-0 trước Campuchia. Kết quả này khiến cho đội tuyển Việt Nam phải đụng độ với Thái Lan ở bán kết.

Mặc dù vậy, HLV Park Hang Seo và Quang Hải đều không quan tâm tới điều này. Họ cho rằng việc đụng độ với Thái Lan trong trận bán kết hay chung kết cũng giống nhau".

Trong khi đó, trang chủ của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (aseanfootball) bình luận: "Đội tuyển Indonesia không những lội ngược dòng thành công trước Malaysia, mà còn đẩy đội tuyển Việt Nam xuống vị trí thứ hai bảng B.

Nhà vô địch AFF Cup đã có chiến thắng toàn diện trước Campuchia nhưng điều đó là chưa đủ để giúp họ đứng đầu bảng đấu khi thua kém Indonesia về hiệu số bàn thắng bại.

AFC bình luận gì về việc tuyển Việt Nam gặp Thái Lan? - 3

Indonesia đã lội ngược dòng trước Malaysia và đẩy đội tuyển Việt Nam xuống vị trí thứ hai bảng B ở những thời điểm cuối cùng.

HLV Shin Tae Yong đã lường trước đươc việc đội tuyển Việt Nam thắng đậm Campuchia nên ông đã chỉ đạo các cầu thủ Indonesia ghi thật nhiều bàn càng tốt. Ông cũng cho rằng đội bóng của mình đã thể hiện được sự tự tin.

Trong khi đó, HLV Park Hang Seo hài lòng về màn trình diễn của các học trò và ông không quan trọng đối thủ ở vòng bán kết bởi các đội đều giống nhau".

Theo lịch, ở vòng bán kết, đội tuyển Indonesia sẽ chạm trán với Singapore ở trận lượt đi vào ngày 22/12 và lượt về vào ngày 25/12. Còn đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan trong hai ngày 23 và 26/12.

AFC bình luận gì về việc tuyển Việt Nam gặp Thái Lan? - 4
Dòng sự kiện: AFF Cup 2020