1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

5 ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch World Cup 2014

(Dân trí) - Brazil, Argentina, Đức, Tây Ban Nha, Italia là 5 đội tuyển sáng giá của ngôi vô địch World Cup 2014. Người hâm mô có cơ hội đặt chân tới quốc gia vô địch, hòa mình vào cảm giác chiến thắng trong chương trình ưu đãi khủng mùa này của MobiFone.

Bắt đầu từ năm 1930, World Cup đã trải qua 19 kỳ tổ chức. Dù đây là sân chơi mở nhưng đến nay mới chỉ có 8 đội được chạm tay vào chiếc cup vô địch là Uruguay, Brazil, Argentina, Anh, Đức, Italy, Pháp, Tây Ban Nha. Cả 8 quốc gia đó cũng chỉ nằm gọn trong 2 lục địa có trình độ bóng đá vượt trội là châu Âu và Nam Mỹ.

Vậy nên, về lý thuyết, cả 32 đội tuyển tham dự Vòng chung kết World Cup 2014 đều có thể bước lên ngôi số 1 nhưng trên thực tế, cơ hội lại không hề chia đều. Theo đánh giá của giới chuyên môn, chiếc cup vàng thứ 20 cũng sẽ thuộc về 1 trong 2 đại diện đến từ châu Âu và Nam Mỹ, với 5 ứng cử viên sáng giá dưới đây.

Brazil

Brazil từng 5 lần vô địch thế giới (các năm 1958, 1962, 1970, 1994, 2002). Đây là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu vô địch mùa 2014 này bởi ngoài lợi thế sân nhà, đội bóng xứ samba còn sở hữu nhiều ngôi sao sáng giá.


Đội hình mạnh của Brazil
Đội hình mạnh của Brazil


Rơi vào bảng đấu không quá khó, cơ hội để Brazil giành quyền lọt vào vòng knock-out là rất cao. Ở trận khai mạc, dù phải gặp đối thủ khó chơi Croatia nhưng khả năng giành chiến thắng của thầy trò Scolari là không hề nhỏ. Nếu giải quyết được Croatia, Brazil sẽ rộng cửa bởi các đối thủ tiếp theo là Mexico đã quá sa sút. Cameroon chỉ còn mỗi Eto’o là đáng kể nhưng cũng đã qua thời đỉnh cao.

Tây Ban Nha

Tây Ban Nha là đội đương kim vô địch với đội hình không quá già, không quá trẻ nhưng có kinh nghiệm dày dặn. HLV Vicente Del Bosque mang sang Brazil đến 16 cầu thủ từng vô địch tại Nam Phi. Những tên tuổi sáng láng như Koke, De Gea, Jordi Alba, Juanfran, Azpilicueta, Cazorla và Diego Costa hứa hẹn sẽ khiến các đối thủ phải dè chừng.


Đội hình mạnh của Brazil
Tây Ban Nha thống trị bóng đá châu Âu và thế giới trong 6 năm qua với 2 chức vô địch Euro, 1 chức vô địch World Cup và vẫn chưa có dấu hiệu hết thời.

Đức

Chức vô địch World Cup gần nhất mà đội tuyển Đức dành được cách đây đã 24 năm (1990), nhưng chẳng ai có thể phủ nhận, tinh thần và ý chí luôn giúp họ có được chỗ đứng cao và sự tôn trọng của các đối thủ.


Tại World Cup 2014, Đức nằm tại bảng G cùng với Bồ Đào Nha,
Ghana và Mỹ
Tại World Cup 2014, Đức nằm tại bảng G cùng với Bồ Đào Nha, Ghana và Mỹ

Thay vì lối đá khoa học, lạnh lùng, "cỗ xe tăng Đức" giờ đây đã chủ động tấn công hơn. Trong 1 thập kỷ qua, đội bóng này sản sinh ra nhiều tài năng mới như: Thomas Muller, Toni Kroos, Mario Goetze... Nếu có điều gì khiến huấn luyện viên Loew đau đầu thì đó chính là hàng phòng ngự cùng phong độ trồi sụt của Bastian Schweinsteiger và M. Ozil.

Argentina

Argentina là đội tuyển được đánh giá cao không kém gì chủ nhà Brazil. Chấn thương của S. Aguero và P. Zabaleta đã hoàn toàn bình phục. Messi cũng đang có phong độ tốt nhất mặc dù CLB Barcelona của anh chỉ về nhì giải Tây Ban Nha. Cùng với đó, hàng hậu vệ đã được cải thiện, đem lại sự đảm bảo tốt hơn cho đội bóng đáng gờm này.


Tại World Cup 2014, Đức nằm tại bảng G cùng với Bồ Đào Nha,
Ghana và Mỹ
Argentina sở hữu hàng công mạnh với Lionel Messi, Sergio Aguero, Angel Di Maria, Gonzalo Higuain, Ezequiel Lavezzi…

Italia

Không có nhiều ngôi sao, Italia vẫn được đánh giá là đội mạnh nhờ sự đồng đều ở các tuyến và chiến thuật thi đấu khôn ngoan. Hầu hết các cầu thủ đều đang chơi bóng tại quê hương và có thể lực tốt. Các thành viên của CLB Juventus cũng đã được xả hơi sau khi đội bóng này đoạt chức vô địch Ý. Tất cả đã sẵn sàng cho những trận đấu sung mãn và hết mình.


Italia là một cường quốc tại World Cup, với 4 lần vô địch.
Italia là một cường quốc tại World Cup, với 4 lần vô địch.

Đến thời điểm này, khán giả hâm mộ trên toàn thế giới và cả Việt Nam đều có những dự đoán riêng về đội vô địch. Nhưng ai cũng một niềm ao ước chung là được trải nghiệm không khí chiến thắng ở quốc gia mạnh trong mùa giải nóng bỏng này.

Hiểu được tâm lý đó, mới đây, nhà mạng MobiFone đã mở chương trình khuyến mại “Lượt web thả ga, rinh quà thật đã” (từ 9/6 đến 13/7), mang lại cơ hội tới quốc gia vô địch World Cup 2014 cho người dùng. Có khá nhiều doanh nghiệp tung khuyến mại du lịch vào thời điểm này, nhưng được đến tận đất nước sở hữu cup vàng vẫn là phần thưởng hiếm hoi.

Chương trình áp dụng với tất cả thuê bao trả trước và trả sau đang hoạt động 2 chiều, phát sinh cước data vào tài khoản chính hoặc ghi vào hóa đơn cước của tháng.

Theo đó, với mỗi 5.000 đồng/ngày cước data, từ 9/6 đến 13/7, người dùng 3G sẽ nhận được mã dự thưởng tham gia chương trình quay số may mắn, để quay số trúng giải thưởng trị giá 200 triệu đồng cho chuyến đi tới quốc gia có nhà vô địch thế giới.

Ngoài ra, hàng tuần, khách hàng còn có cơ hội trúng một trong 5 giải nhất là chiếc điện thoại Samsung Galaxy S5 trị giá 15,99 triệu đồng/máy; hoặc một trong 50 giải khuyến khích, mỗi giải là 500.000 đồng cộng vào tài khoản của thuê bao trả trước hoặc trừ vào hóa đơn cước tháng của thuê bao trả sau.

Chương trình quay số được MobiFone tiến hành hàng tuần và thời điểm chung cuộc để xác định những thuê bao trúng giải, thông báo đến họ qua hình thức SMS. Người dùng có mã số dự thưởng cũng có thể xem chi tiết kết quả về mã số của mình trên chuyên trang thông tin World Cup 2014 (http://brazil2014.mobifone.com.vn), đồng thời yêu cầu nhận miễn phí các bản tin về giải đấu gửi đến thiết bị di động hàng ngày.

PV