1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

5 thách thức cực lớn của HLV Mourinho ở MU

(Dân trí) - Mourinho đã chính thức trở thành tân HLV MU. Nhiệm vụ phía trước của ông sẽ không hề dễ dàng. Cùng điểm qua 5 thách thức cực lớn với “Người đặc biệt” ở Old Trafford.

Làm hài lòng cổ động viên (CĐV)

Thời ở Chelsea, HLV Mourinho vẫn nhận được sự ủng hộ của CĐV ngay cả khi ông “sa cơ lỡ vận”. Thế nhưng, thật khó để ông có được “món quà” như vậy ở Old Trafford. “Tấm gương” của Van Gaal mùa giải vừa qua là lời cảnh báo với HLV người Bồ Đào Nha.

Mourinho cần phải chiều lòng CĐV khó tính của MU
Mourinho cần phải chiều lòng CĐV khó tính của MU

Trong mỗi trận dấu, “Tulip thép” đều hứng chịu sự phản đối dữ dội trên khán đài. Mỗi tuần qua đi, ông lại đứng trước câu hỏi lớn liên quan tới tương lai. Một trong lý do khiến CĐV MU không hài lòng với HLV Van Gaal bởi lối chơi kiểm soát bóng khô cứng.

Thực tế, Mourinho cũng không phải là HLV có thể mang tới đợt tấn công mềm mại. Ông luôn chủ trương xây dựng lối chơi phòng ngự, phản công với ý đồ phá lối chơi đối thủ (hơn là tổ chức tấn công). Dù vậy, điều quan trọng nhất với MU lúc này là thành tích. Nếu giành được vinh quang, mọi áp lực “phải đá đẹp” sẽ tan biến với Mourinho.

Sử dụng tiền chuyển nhượng khôn ngoan

Tới MU, Mourinho chắc chắn sẽ được cấp rất nhiều tiền (ngân quỹ khoảng 200 triệu bảng) nhưng vấn đề ở chỗ, ông phải chi tiêu thật khôn ngoan. Còn nhớ, trong 2 năm ở MU, HLV Van Gaal đã chi tới gần 300 triệu bảng nhưng không mang về nhiều hợp đồng chất lượng (ngoại trừ Martial).

Trước tới nay, MU chưa bao giờ là điểm đến ưa thích của những ngôi sao đẳng cấp thế giới. Bên cạnh đó, CLB cũng luôn trả giá đắt hơn rất nhiều giá trị thực (ví dụ như Di Maria, Martial…).

Chính vì vậy, dù được cấp nhiều tiền nhưng chưa hẳn Mourinho đã sướng. Thay vào đó, số tiền 200 triệu bảng càng dồn thêm áp lực thành công lên vai của ông.

Phát triển những cầu thủ trẻ

Di sản của Van Gaal để lại cho MU là hàng loạt cầu thủ trẻ sáng giá như Jesse Lingard, Timothy Fosu-Mensah, Cameron Borthwick-Jackson, Marcus Rashford, Martial… Vấn đề ở chỗ, Mourinho có sử dụng được những cầu thủ này hay không.

Mặc dù trong những năm qua, Mourinho từng có công lớn đưa Varane, Zouma… ra ánh sáng nhưng ông vẫn không được xem là HLV giỏi phát triển cầu thủ trẻ. Bằng chứng, mùa giải vừa qua, ông đã không đoái hoài tới những “măng non” đầy triển vọng của Chelsea như Lewis Baker, Izzy Brown, Dominic Solanke (sử dụng rất ít Ruben Loftus-Cheek, Kenedy, Baba, Traore).

MU là CLB có truyền thống sử dụng cầu thủ trẻ. Do đó, dù muốn hay không, ít nhiều Mourinho cũng phải chịu sức ép “từ trên xuống” trong việc duy trì truyền thống này.

Ông cần phải tiếp tục sử dụng những cầu thủ trẻ sáng giá của MU do Van Gaal phát hiện
Ông cần phải tiếp tục sử dụng những cầu thủ trẻ sáng giá của MU do Van Gaal phát hiện

Giữ chân De Gea

De Gea chiếm 50% sức mạnh của MU. Thành bại của CLB phụ thuộc rất nhiều vào thủ thành này. Tuy nhiên, De Gea luôn bị Real Madrid nhóm ngó. Mới đây, báo giới Tây Ban Nha khẳng định rằng Los Blancos sẽ trở lại theo đuổi vụ này.

Giữ chân De Gea chưa bao giờ là nhiệm vụ đơn giản. Thậm chí, mùa giải trước, MU từng suýt buông xuôi nhưng rất may, sự cố trục trặc giấy tờ đã khiến người gác đền này không thể sang Real Madrid.

Quan hệ với những nhân viên, BLĐ MU

Mourinho được báo giới Anh liệt vào hạng “hiếu chiến”. Ông sẵn sàng “chặt chém” bất kỳ ai cản bước mình, thậm chí là người ở CLB. Ở Real Madrid, Mourinho đã có mâu thuẫn lớn với Giám đốc thể thao Jorge Valdano. Để rồi, sau đó, huyền thoại người Argentina buộc phải rời khỏi Bernabeu. Tới Chelsea, ông “va chạm” với nữ bác sĩ Eva Carneiro. Điều này là nguyên nhân không nhỏ dẫn tới sự sụp đổ của CLB ở mùa giải trước.

Chính vì sự hiếu chiến ấy, Mourinho không được lòng những nhân vật cố vấn của MU như Sir Alex Ferguson, Sir Bobby Charton. Họ lo ngại rằng sự xuất hiện của Mourinho có thể phá hỏng hình ảnh tốt đẹp của CLB xây dựng trong nhiều năm qua. Dù vậy, cuối cùng, dưới áp lực của phó Chủ tịch Ed Woodward, họ đã phải đồng ý để Mourinho tới “Nhà hát của những giấc mơ”.

H.Long