1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

5 đội bóng Premier League đang bạo chi nhất tại "chợ Hè"

(Dân trí) - Mặc dù thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2017 mới đi qua được 20 ngày, nghĩa là mới chỉ được 1/3 thời gian quy định, tuy nhiên các đội bóng ở Premier League đã chi trên 600 triệu bảng cho việc chuyển nhượng cầu thủ. Dưới đây là năm đội bóng đang dẫn đầu ở danh sách chi bạo tay nhất.

1 - Chelsea (trên 140 triệu bảng)

Chelsea vừa hoàn tất việc giữ chân Conte bằng bản hợp đồng mới với chiến lược gia người Italia. Và để chiều lòng chiến lược gia người Italia, Chelsea cũng đã chi khá nhiều tiền để mua các ngôi sao.

Tính đến thời điểm này, Chelsea đã chi ra hơn 140 triệu bảng để đón về năm cầu thủ gồm Willy Caballero (tự do); Ethan Ampadu (không tiết lộ); Antonio Rudiger (34 triệu bảng); Tiemoue Bakayoko (35 triệu bảng) và mới nhất là tân binh Alvaro Morata, người ngốn tới 70 triệu bảng.


Tiemoue Bakayoko

Tiemoue Bakayoko

Đội bóng đương kim vô địch Premier League phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của chính họ, trước đó bản hợp đồng đắt giá nhất của Chelsea thuộc về Fernando Torres khi cầu thủ này gia nhập Chelsea từ Liverpool với giá 50 triệu bảng vào mùa Đông năm 2011.

Hiện tại, HLV Conte vẫn nhắm đến một hậu vệ tấn công bên cánh phải và Chelsea cho thấy sẵn sàng chơi “bom tấn”. Như vậy, có thể số tiền Chelsea chi ra trên thị trường chuyển nhượng ở Hè năm nay sẽ ở mức gần 200 triệu bảng.

2 - Man City (139,1 triệu bảng)

Nếu như MU hay Chelsea bị cuốn vào khá nhiều những tin đồn về việc mua những ngôi sao lớn, giá trị cao thì Man City lại khá im tiếng với những mục tiêu của mình. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa nửa Xanh thành Manchester không chơi biết bom tấn.

Man City thanh lọc khá mạnh tay đội hình ở Hè năm nay và cho tới lúc này họ mới mua bốn cầu thủ, tốn 139,1 triệu bảng gồm Bernardo Silva (43.6 triệu bảng); Ederson (34.7 triệu bảng); Kyle Walker (50 triệu bảng); Douglas Luiz (10.8 triệu bảng).

Chắc chắn HLV Pep Guardiola vẫn tiếp tục mua cầu thủ, do Man City sẽ còn thanh lọc đội hình trong hơn một tháng tới. Có tin Guardiola muốn tống đi khoảng 10 cầu thủ cũ, điều đó sẽ khiến Man City chi thêm nhiều tiền nữa trên thị trường chuyển nhượng, không loại trừ đây sẽ là mùa Hè tốn kém nhất trong lịch sử Man City.


Ederson

Ederson

3- MU (110 triệu bảng)

MU mới mua hai cầu thủ cho đội hình chính ở mùa Hè năm nay gồm tiền đạo Romelu Lukaku (75 triệu bảng) và hậu vệ Victor Lindelof (35 triệu bảng). Cách chuyển nhượng của "Quỷ đỏ" dưới bàn tay Mourinho hoàn toàn khác với những người tiền nhiệm như Luis Van Gaal hay David Moyes, thậm chí cả Alex Ferguson. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha thể hiện rõ quan điểm sẽ chỉ mang về Old Trafford những “bom tấn” để phục vụ những mục tiêu trước mắt.

Hiện tại, mục tiêu chuyển nhượng của MU vẫn chưa dừng lại. Nhiều khả năng đội bóng thành Manchester sẽ mua thêm một tiền vệ trung tâm (Nemanja Matic) và một cầu thủ tấn công (Ivan Perisic). Những mục tiêu “Quỷ đỏ” đang hướng đến đều khá đắt đỏ, nên nếu thành công cả hai mục tiêu này, MU cũng sẽ chi ra ngót nghét 200 triệu bảng.


Romelu Lukaku

Romelu Lukaku

4. Everton (trên 96,2 triệu bảng)

Thật ngạc nhiên khi Everton là rầm rộ nhất của Premier League ở thị trường chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Đội bóng vùng Merseyside tuyển dụng khá nhiều cầu thủ, tới nay họ đã có bảy cầu thủ và cũng ngốn tới gần 100 triệu bảng.

Các cầu thủ đã gia nhập Everton gồm Jordan Pickford (30 triệu bảng); Davy Klaassen (24 triệu bảng); Henry Onyekuru (7 triệu bảng); Sandro Ramirez (5,2 triệu bảng); Michael Keane (30 triệu bảng); Wayne Rooney (tự do); Nathangelo Markelo (không tiết lộ).

Tuy nhiên, thực chất Everton cũng không chi ra quá nhiều tiền thực, bởi đội bóng này cũng đã bán Romelu Lukaku với giá 75 triệu bảng cho MU. Sự minh mẫn của HLV Ronald Koeman trên thị trường chuyển nhượng đang bị nghi ngờ rất mạnh khi chiến lược gia người Hà Lan mua khá nhiều cầu thủ cho Everon với những giá trị chuyển nhượng bị coi là điên rồ (như mua thủ thành trẻ Pifckford với giá 30 triệu bảng, biến anh thành thủ môn người Anh đắt giá nhất, thậm chí còn là thủ môn đắt thứ ba trên thế giới)

5 - Arsenal (52 triệu bảng)


 Alexandre Lacazette

Alexandre Lacazette

Arsenal khiến rất nhiều người ngạc nhiên khi chi ra tới 52 triệu bảng để mua Alexandre Lacazette từ Lyon. Tiền đạo người Pháp đã vượt qua Mesut Ozil để trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong đội hình “Pháo thủ”. Ngoài ra đội bóng này còn có được hậu vệ Sead Kolasinac theo dạng chuyển nhượng từ do.

Dưới triệu đại của HLV Arsene Wenger, Arsenal chưa bao giờ chạy đua trên thị trường chuyển nhượng, cũng chưa bao giờ chi nhiều tiền trong một kì chuyển nhượng. Tuy nhiên, giờ đây khi mà Wenger còn đang muốn tăng cường thêm vài cầu thủ nữa thì nhiều khả năng đây cũng sẽ là kỳ chuyển nhượng “Pháo thủ” chi bạo tay nhất trong lịch sử đội bóng thành London.

Phù Sa