1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

5 điểm nhấn gây đổ vỡ mối quan hệ giữa Guardiola và Rosell

(Dân trí) - Guardiola và Rosell bất ngờ xung đột với nhau đơn giản là hệ quả tất yếu của mối quan hệ bằng mặt nhưng không bằng lòng từ thời còn cộng tác tại Nou Camp.

Để hiểu được sự bất đồng giữa Pep Guardiola và San Rosell, hay rộng hơn là ban lãnh đạo Barcelona thì yếu tố đầu tiên cần phải nói đến là môi trường làm việc. Những con người này từng làm việc rất gần gũi với nhau, tiếng nói đều rất có trọng lượng tại Nou Camp. Những hành động và ý kiến của họ có thể dựa trên sự hợp tác, tự nguyện hoặc cũng có thể là miễn cưỡng, bắt buộc. Đặc biệt Guardiola đã không ít lần phải ra những quyết định mà ông không hề muốn.

Guardiola và Rosell chỉ bằng mặt chứ chưa bao giờ bằng lòng
Guardiola và Rosell chỉ bằng mặt chứ chưa bao giờ bằng lòng

Tương tự như trường hợp của Johan Cruyff, người đã lớn tiếng chỉ trích ban lãnh đạo Barcelona nói chung cũng như chủ tịch Sandro Rosell nói riêng. Huyền thoại người Hà Lan từng đảm nhiệm chức vị chủ tịch danh dự của Barca song ông lại không có một chút thực quyền nào trong tay như đã được phản ánh trong quy chế của đội bóng. Kết quả là Johan Cruyff trả lại chức vị “hữu danh vô thực” dưới thời Rosell của mình dù thực chất người đưa Cruyff vào vị trí này là chủ tịch Laporta.

Vì vậy, việc chiến tranh nổ ra giữa Guardiola và Rosell đơn giản là hệ quả tất yếu của mối quan hệ bằng mặt nhưng không bằng lòng từ thời còn cộng tác tại Nou Camp.

Mối quan hệ giữa Pep và Rosell chưa bao giờ suôn sẻ: Guardiola và Rosell luôn giữ một khoảng cách, họ dành cho nhau sự tôn trọng nhưng chưa bao giờ thực sự thoải mái. Trong 2 năm làm việc với Rosell, đã có thời điểm vị chủ tịch Barcelona không thèm bén mảng tới văn phòng của Pep Guardiola tới gần 1 tháng. Chính điều này đã khiến Pep có cảm giác bị cô lập tại chính nơi mà ông được xem như một vị thánh sống.

Tác động từ xung đột giữa Cruyff và Rosell: Tất nhiên xung đột giữa Cruyff và Rosell cũng ảnh hưởng nhiều tới cái nhìn của Guardiola dành cho vị chủ tịch Barcelona, đơn giản bởi vì đối với Guardiola thì Cruyff không chỉ là người thầy, người tiền bối mà còn là người truyền cảm hứng. Guardiola đã từng rất hài lòng về sự hỗ trợ mà ban lãnh đạo Barcelona dành cho ông, nhưng khi sự rạn nứt xuất hiện, dù rất nhỏ thì vẫn là một vết nứt.

Mối quan hệ nguội lạnh với Vilanova: Thời điểm Tito Vilanova sang Mỹ chữa trị bệnh ung thư thì Guardiola cũng đang có mặt tại đây để nghỉ ngơi. Tuy nhiên Vilanova từng thừa nhận rằng mối quan hệ giữa ông và “sếp cũ” đã nguội lạnh và không tiết lộ gì thêm. Trong khi đó Pep Guardiola cũng chỉ trả lời “vâng, tôi có” một cách lạnh nhạt khi được các phóng hiểu hỏi “ông có đến thăm Vilanova”.

Guardiola gây cản trở cho những kế hoạch của Barcelona: Kể từ thời điểm ngồi vào chiếc ghế huấn luyện viên của Bayern Munich, Guardiola đã không ít lần gây cản trở đội bóng cũ. Đầu tiên, giới truyền thông tiết lộ Pep tỏ ra rất quan tâm tới Neymar và đang nỗ lực để có được “thần đồng” Brazil. Còn hiện tại, Pep nhất nhất muốn đưa Thiago về Allianz Arena và sắp thực hiện thành công mục tiêu của mình.

Guardiola công khai chỉ trích Barcelona: “Giọt nước tràn ly” trong mối quan hệ giữa Guardiola và Rosell chính là việc Pep công khai chỉ trích ban lãnh đạo Barcelona trong lần trả lời phỏng vấn mới đây. Trong đó Pep nhấn mạnh tới việc ban lãnh đạo Barca đã thất hứa, thậm chí còn lôi chuyện Vilanova gặp bệnh tật để gây sức ép với ông.

Ngọc Trung