5 "bài toán khó" của Steve McClaren

(Dân trí) - Eriksson đã ra đi và giờ là thời khắc để Steve McClaren bắt đầu gây dựng “đế chế” mang tên mình. Vinh dự khi được chọn vào vị trí đầy hấp dẫn này là không phải bàn cãi nhưng thách thức dành cho vị “tân thuyền trưởng” cũng vì thế mà chẳng ít.

1. Lựa chọn một thủ lĩnh mới

 

World Cup kết thúc cũng là lúc David Beckham tuyên bố từ chức đội trưởng ĐT Anh, cương vị mà anh đã đảm nhận trong gần 6 năm qua, và McClaren sẽ phải chọn lựa một thủ quân mới.

 

Cái khó của McClaren không phải là khó khăn trong việc tìm người đủ tầm thay thế Becks, mà ngược lại, ông đang phải đứng trước sự lựa chọn không hề dễ dàng trong số những ứng cử viên tiềm năng.

 

Trung vệ đội trưởng của Chelsea, John Terry và thủ quân của Liverpool, Steven Gerrard là 2 cái tên sáng giá nhất và cả 2 nhân vật này mới đây đều đã lên tiếng muốn đảm nhận vị trí mà tiền vệ của Real Madrid để lại. Xét về mức độ ảnh hưởng, Terry và Gerrard quả là “kẻ tám lạng, người nửa cân” nhưng đây cũng không phải là những ứng viên duy nhất.

 

Đội trưởng Manchester United Gary Neville và Michael Owen, người trước đây thường thay Beckham đeo băng thủ quân mỗi khi tiền vệ này vắng mặt, cũng không phải là không có cơ hội.

 

2. Bài toán vị trí tiền vệ cánh phải

 

HLV Eriksson ra đi có nghĩa là sự “bảo lãnh” tối đa dành cho Becks cũng không còn, nhất là khi phong độ của cựu ngôi sao MU này cứ đi xuống theo thời gian. Câu hỏi đặt ra là liệu ông McClaren có mạnh dạn trao cơ hội cho những tài năng hứa hẹn như Aaron Lennon, Shaun Wright- Phillips hay không?

 

Dưới thời Eriksson, Beckham luôn có sự bảo đảm bằng “vàng” của ông thầy người Thụy Điển dù cho từ lâu lắm rồi anh đã “quên” thói quen tạt bóng như thời đỉnh cao tại MU trong khi những cú đá phạt trực tiếp thần sầu cũng cứ hiếm muộn dần.

 

5 "bài toán khó" của Steve McClaren - 1

Aaron Lennon cần phải được cho "thử lửa" nhiều hơn.

  

Điều quan trọng là với Becks ở bên cánh phải, tuyển Anh chỉ biết trông chờ vào những cú tạt vào khu cấm địa từ khoảng cách quá xa bởi Beckham chưa bao giờ là mẫu cầu thủ dám cầm bóng đột phá. Nhưng với những cầu thủ có lối chơi kỹ thuật như Aaron hay Wright- Phillips, các pha tấn công cánh của tuyển Anh sẽ đa dạng và khó lường hơn rất nhiều.

 

3. Bổ sung một chân sút mới

 

Wayne Rooney chắc chắn sẽ vắng mặt trong 2 trận đầu tiên của Anh tại vòng loại Euro 2008 do phải thụ án treo giò của FIFA từ vụ thẻ đỏ ở World Cup 2006 trong khi Michael Owen cũng không thể ra sân do chấn thương.

 

Sơ đồ với Peter Crouch chơi tiền đạo cắm và Gerrard đá ngay phía sau là một lựa chọn được nói đến nhiều khi không có Rooney. Tuy nhiên, dư luận vẫn đang đặt câu hỏi tại sao không cho Jermain Defoe, Darren Bent, Andy Johnson hay Dean Ashton một cơ hội thử sức mình?

 

4. Lời giải cho “câu đố” Lampard- Gerrard

 

Đây chính là bài toán hóc búa mà người tiền nhiệm Eriksson “bó tay” bởi HLV người Thụy Điển này chưa bao giờ đưa ra được giải pháp thuyết phục để tận dụng tốt nhất khả năng của cặp tiền vệ trung tâm đẳng cấp thế giới này.

 

Cả Lampard và Gerrard đều không phát huy hết được năng lực của mình như tại CLB mỗi khi phải chơi cùng nhau tại ĐTQG bởi hai cầu thủ này thường “dẫm” lên chân nhau.

 

5 "bài toán khó" của Steve McClaren - 2

Liệu McClaren có giải được
"bài toán": Lampard- Gerrard.

 

Trừ phi McClaren có được lời giải hữu hiệu cho bài toán đau đầu này, bằng không, ông sẽ phải can đảm “hy sinh” một người để phục vụ cho lợi ích của đội bóng. Lampard có thể là người phải chịu “nhường nhịn” sau màn trình diễn đáng thất vọng tại World Cup vừa rồi.

 

5. Nhân sự cho ban huấn luyện

 

Thất bại trong việc mời Alan Shearer tham gia thành phần ban huấn luyện, McClaren chỉ được an ủi khi Terry Venables tỏ ý sẵn sàng “chung lưng đấu cật” với ông.

 

Cựu HLV ĐT Anh này rõ ràng là có được sự kính trọng của các cầu thủ và được kỳ vọng là sẽ đóng góp những quan điểm về tư duy chiến thuật, huấn luyện quý giá sau nhiều năm dẫn dắt các đội bóng lớn.

 

M.H