1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

3 nguyên nhân "chắn đường" Zinedine Zidane đến Man Utd

(Dân trí) - Trong những ngày gần đây, giới truyền thông đang xôn xao về những ứng viên có thể thay thế huấn luyện viên Jose Mourinho ở Man Utd, trong đó cái tên Zinedine Zidane được nhắc đến nhiều nhất. Tuy nhiên, có ba nguyên nhân khiến đường đến sân Old Trafford của Zidane còn khá xa xôi.

1. Zinedine Zidane không thông thạo tiếng Anh

Zinedine Zidane sẽ gặp cản trở về ngôn ngữ nếu đến Man Utd
Zinedine Zidane sẽ gặp cản trở về ngôn ngữ nếu đến Man Utd

Trong thời gian làm việc ở Real Madrid, Zinedine Zidane đã học tiếng Tây Ban Nha nên có thể giao tiếp tốt bằng ngôn ngữ này. Tuy nhiên, Zidane là người Pháp, ông không thông thạo tiếng Anh. Thậm chí, khi được phỏng vấn bằng tiếng Anh, Zidane chỉ có thể hồi đáp bằng tiếng Tây Ban Nha.

Trong khi đó, những vị huấn luyện viên khác như Mauricio Pochettino và Antonio Conte đều đã trau dồi vốn tiếng Anh trước khi đến với Premier League.

Sẽ rất khó khăn nếu Zidane đến Old Trafford mà không thể trao đổi với các cầu thủ bằng ngôn ngữ Anh trên sân tập, trong phòng thay đồ hay ở các trận đấu. Ngay cả khi có một phiên dịch giúp Zidane làm điều này thì cũng chưa đảm bảo rằng mọi thứ sẽ được truyền đạt chính xác.

2. Man Utd cần được cải tổ trước khi Zinedine Zidane lên kế nhiệm

Thủ thành David De Gea đã từ chối gia hạn hợp đồng với Man Utd
Thủ thành David De Gea đã từ chối gia hạn hợp đồng với Man Utd

Một trong những lý do khiến Zidane thành công ở Real Madrid là ông được thừa hưởng một đội hình hùng mạnh với những ngôi sao từ người tiền nhiệm Carlo Ancelotti. Tất cả những việc Zidane còn phải làm chỉ là tìm ra chiến thuật đúng đắn, các cầu thủ tài năng như Cristiano Ronaldo, Isco, Luka Modric, Toni Kroos và Sergio Ramos sẽ tiếp thu và thực hiện tốt theo định hướng đã đề ra.

Tuy nhiên, câu chuyện của Man Utd lại khác hẳn với Real. Man Utd đang khủng hoảng, mặc dù họ sở hữu những chân sút đẳng cấp thế giới nhưng hàng phòng ngự lại có quá nhiều vấn đề nan giải. Những bản hợp đồng của Antonio Valencia và Ashley Young sắp hết hạn còn thủ thành David De Gea lại không hề muốn gia hạn thời gian của mình ở “Nhà hát của những giấc mơ”.

Nếu Zidane thật sự đến Man Utd, ông có thể phải đợi đến tận kỳ chuyển nhượng hè năm sau mới có thể chiêu mộ được những gương mặt mới phù hợp với chiến thuật của mình. Hơn nữa, Zidane đang muốn “xả hơi” sau quãng thời gian áp lực tại Bernabeu nên chưa chắc ông sẽ chọn đến Man Utd với quá nhiều vấn đề cần được giải quyết.

3. Man Utd không muốn sa thải Mourinho ở giữa mùa giải

Việc Man Utd sa thải HLV Jose Mourinho khi kỳ chuyển nhượng đã kết thúc là bất khả thi
Việc Man Utd sa thải HLV Jose Mourinho khi kỳ chuyển nhượng đã kết thúc là bất khả thi

Mourinho dường như không thể vượt qua được cái dớp thất bại ở mùa giải thứ ba mà ông dẫn dắt một đội bóng. Những thất bại của “Quỷ đỏ” ngay từ đầu mùa giải năm nay đã làm dấy lên những tin đồn rằng vị trí của chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang rất bấp bênh.

Tuy nhiên, Man Utd không có vẻ gì là muốn sa thải Mourinho khi kỳ chuyển nhượng đã kết thúc, bởi vì lúc này một vị huấn luyện viên mới cũng không thể chiêu mộ thêm cái tên nào về Old Trafford để phục vụ cho chiến lược của mình nữa.

Đáng nói là vị trí thứ hai Premier League của “người đặc biệt” và Man Utd ở mùa giải trước vẫn khiến ban huấn luyện Man Utd tin vào một sự khải hoàn của câu lạc bộ này. Như vậy, nhiều khả năng Mourinho vẫn sẽ tại vị ở Old Trafford ít nhất là cho đến mùa hè năm 2019.

Đan Ly