1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

20 cầu thủ "đắt nhất thế giới": Messi dẫn đầu, C.Ronaldo chỉ đứng thứ 3

(Dân trí) - Theo đánh giá định kỳ 6 tháng một lần của tờ L'Observatoire du football của Pháp, Messi là cầu thủ đắt giá nhất thế giới trong khi C.Ronaldo chỉ xếp thứ 3, sau Hazard. Dưới đây là 20 cầu được đánh giá đắt nhất thế giới.

20 cầu thủ đắt nhất thế giới: Messi dẫn đầu, C.Ronaldo chỉ đứng thứ 3
20. Karim Benzema: Trải qua một mùa giải không mấy thành công tại Real Madrid nhưng vẫn được đánh giá là một trong những trung phong hàng đầu thế giới hiện nay. Định giá: 44,6-49,1 triệu euro

20 cầu thủ đắt nhất thế giới: Messi dẫn đầu, C.Ronaldo chỉ đứng thứ 3
19. Oscar: Ngày càng trưởng thành và toàn diện hơn dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho. Định giá: 47,5-52,3 triệu euro.

20 cầu thủ đắt nhất thế giới: Messi dẫn đầu, C.Ronaldo chỉ đứng thứ 3
18. Thibaut Courtois: Tuy còn rất trẻ nhưng đã khẳng định vị thế của một trong những người gác đền xuất sắc nhất thế giới. Định giá: 50,3-55,3 triệu euro.

20 cầu thủ đắt nhất thế giới: Messi dẫn đầu, C.Ronaldo chỉ đứng thứ 3
17. Philippe Coutinho: Mùa giải vừa qua, tiền vệ người Brazil có thể ví như cánh én không làm nên nổi mùa xuân tại Anfield. Định giá: 50,4-55,5 triệu euro.

20 cầu thủ đắt nhất thế giới: Messi dẫn đầu, C.Ronaldo chỉ đứng thứ 3
16. Gareth Bale: Vừa trải qua một mùa giải hết sức đáng thất vọng trong màu áo Real Madrid. Tất nhiên cầu thủ chạy cánh người xứ Wales vẫn là thương hiệu không đội bóng nào có thể chối từ. Định giá: 51,3-56,4 triệu euro.

20 cầu thủ đắt nhất thế giới: Messi dẫn đầu, C.Ronaldo chỉ đứng thứ 3
15. Harry Kane: Thi đấu bùng nổ trong màu áo Tottenham và được xem như niềm hi vọng mới của bóng đá Anh. Định giá: 53,5-58,9 triệu euro.

20 cầu thủ đắt nhất thế giới: Messi dẫn đầu, C.Ronaldo chỉ đứng thứ 3
14. Isco: Ngày càng khẳng định được tài năng trong màu áo Real Madrid lẫn đội tuyển Tây Ban Nha. Định giá: 57,2-62,9 triệu euro.

20 cầu thủ đắt nhất thế giới: Messi dẫn đầu, C.Ronaldo chỉ đứng thứ 3
13. Cesc Fábregas: Trong mùa giải đầu tiên trở lại xứ sở sương mù, cựu cầu thủ Arsenal lập tức hồi sinh và trở lại đúng hình ảnh ông vua kiến tạo. Định giá: 58,7-64,5 triệu euro.

20 cầu thủ đắt nhất thế giới: Messi dẫn đầu, C.Ronaldo chỉ đứng thứ 3
12. Antoine Griezmann: Tiếp nối những Torres, Forlan, Aguero, Falcao hay Costa, cầu thủ người Pháp đang nổi lên như chân sút chủ lực mới của Atletico. Định giá: 59-64,9 triệu euro.

20 cầu thủ đắt nhất thế giới: Messi dẫn đầu, C.Ronaldo chỉ đứng thứ 3
11. Luis Suárez: Mất nửa mùa giải để hòa nhập, chủ yếu vì án treo giò. Nhưng nửa còn lại thì không thể ấn tượng hơn. Định giá: 60-66 triệu euro.

20 cầu thủ đắt nhất thế giới: Messi dẫn đầu, C.Ronaldo chỉ đứng thứ 3
10. James Rodríguez: Gây ấn tượng ngay trong mùa đầu tiên đầu quân cho Real Madrid. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất chính là chấn thương. Định giá: 62,5-68,8 triệu euro.

20 cầu thủ đắt nhất thế giới: Messi dẫn đầu, C.Ronaldo chỉ đứng thứ 3
9. Alexis Sánchez: Tương tự Fabregas, tiền đạo người Chile lập tức bùng nổ sau khi rời Barca để đến với “xứ sở sương mù”. Anh chính là linh hồn của hàng công Arsenal trong suốt mùa giải vừa qua. Định giá: 67,8-74,6 triệu euro.

20 cầu thủ đắt nhất thế giới: Messi dẫn đầu, C.Ronaldo chỉ đứng thứ 3
8. Diego Costa: Trong màu áo Chelsea, trung phong gốc Brazil này tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng như thời còn chơi bóng cho Atletico. Đối với Jose Mourinho, ông đã tìm được người kế thừa vị trí Drogba để lại. Định giá: 69,9-76,9 triệu euro.

20 cầu thủ đắt nhất thế giới: Messi dẫn đầu, C.Ronaldo chỉ đứng thứ 3
7. Paul Pogba: Tài năng trẻ người Pháp là một trong những cái tên gây nhiều chú ý nhất trên thị trường chuyển nhượng. Hàng loạt ông lớn sẵn sàng nổ bom tấn để có được sự phục vụ của tiền vệ có lỗi chơi toàn diện này. Định giá: 70,3-77,3 triệu euro.

20 cầu thủ đắt nhất thế giới: Messi dẫn đầu, C.Ronaldo chỉ đứng thứ 3
6. Raheem Sterling: Một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của bóng đá thế giới. Định giá: 73,7-81 triệu euro.

5. Sergio Agüero: Cây săn bàn hàng đầu thế
giới hiện nay. Định giá: 78,2-86 triệu euro
5. Sergio Agüero: Cây săn bàn hàng đầu thế giới hiện nay. Định giá: 78,2-86 triệu euro

5. Sergio Agüero: Cây săn bàn hàng đầu thế
giới hiện nay. Định giá: 78,2-86 triệu euro
4. Neymar: Mùa giải thứ hai khoác áo Barca, “tiểu Pele” đã khẳng định được tài năng và tìm thấy chỗ đứng. Định giá: 89,6-98,5 triệu euro.

5. Sergio Agüero: Cây săn bàn hàng đầu thế
giới hiện nay. Định giá: 78,2-86 triệu euro
3. Cristiano Ronaldo: Tuy vẫn duy trì được hiệu suất ghi bàn rất cao nhưng không còn giữ được sự bùng nổ như những mùa giải trước. Thực tế, siêu sao người Bồ cũng đã bước sang tuổi “băm”. Định giá: 113,3-124,7 triệu euro.

5. Sergio Agüero: Cây săn bàn hàng đầu thế
giới hiện nay. Định giá: 78,2-86 triệu euro
2. Eden Hazard: Ngôi sao sáng nhất tại “xứ sở sương mù” mùa giải vừa qua. Định giá: 135,4-148,9 triệu euro.

5. Sergio Agüero: Cây săn bàn hàng đầu thế
giới hiện nay. Định giá: 78,2-86 triệu euro
1. Leo Messi: Hồi sinh mạnh mẽ trong mùa giải qua để trở lại với vị thế cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Không những vậy, El Pulga còn thể hiện sự trưởng thành vượt bậc. Định giá 255,3-280,8 triệu euro.

Ghi chú: Cách định giá các cầu thủ hàng đầu thế giới của L'Observatoire du football dựa trên nhiều yếu tố khác nhau. Nổi bật như độ tuổi, vị trí thi đấu, kinh nghiệm, số năm còn lại trong hợp đồng… Tất cả được tổng hợp và thống kê chi tiết trong biểu đồ theo dõi.

Duy Khánh