1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

10 chân sút xuất sắc nhất khu vực: Không có Công Vinh, Công Phượng

(Dân trí) - Là hai chân sút nổi đình nổi đám tại Việt Nam, nhưng cả Công Vinh và đàn em Công Phượng đều không có tên trong danh sách 10 chân sút xuất sắc nhất khu vực Đông Nam Á, do tạp chí uy tín Four Four Two bình chọn.

Trong năm 2015, cả Công Vinh và Công Phượng đều ghi được dấu ấn ở trên tuyển. Đặc biệt tiền đạo trẻ Công Phượng đã thi đấu rất ấn tượng tại SEA Games 28 và anh cũng đóng góp công lớn giúp U23 Việt Nam vượt qua vòng loại U23 châu Á 2016 hồi đầu năm.

 

Công Vinh và Công Phượng không được tạp chí Four Four Two đánh giá cao
Công Vinh và Công Phượng không được tạp chí Four Four Two đánh giá cao

 

Tuy nhiên, cả 2 chân sút của Việt Nam đều không được tạp chí Four Four Two bình chọn vào danh sách 10 chân sút xuất sắc nhất khu vực. Trong danh sách bầu chọn của tạp chí bóng đá nổi tiếng này Thái Lan chính là quốc gia có nhiều chân sút hay nhất với 3 cái tên, xếp sau là Australia, Malaysia, Indonesia với cùng 2 cầu thủ. Đáng chú ý trong danh sách được công bố tiền đạo mới 21 tuổi của Campuchia là Chan Vathanaka đã được vinh danh.

Trước đó, Four Four Two đã bầu tiền vệ Duy Mạnh vào danh sách 10 tiền vệ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2015. Tạp chí Four Four Two đánh giá tiền vệ đang chơi cho CLB Hà Nội T&T là một trong những tài năng trẻ tốt nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Ở vai trò tiền vệ đánh chặn, Duy Mạnh thi đấu cực kỳ tự tin và già dặn hơn tuổi với sở trường đọc trận đấu tuyệt vời của mình.

Tạp chí Four Four Two sẽ công bố đội hình tiêu biểu vào cuối năm nay. Ngoài Đỗ Duy Mạnh có tên ở danh sách 10 tiền vệ xuất sắc nhất Đông Nam Á trong năm qua, Việt Nam chưa có thêm đại diện nào.

Danh sách 10 chân sút xuất sắc nhất khu vực: Teerasil Dangda, Chananan Pombuppha, Tana Chanabut (Thái Lan), Tim Cahill, Nathan Burus (Australia), Sergio van Dijk, Zulham Zamrun (Indonesia), Farul Nawaz (Singgapore), Amri Yahyah (Malaysia), và Chan Vanthanaka (Campuchia).

Ngô Linh