1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

10 “cây đa cây đề” của Champions League

(Dân trí) - Họ đều là những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, có người gắn liền sự nghiệp với một đội bóng, có người thi đấu cho nhiều đội khác nhau. Tuy nhiên điểm giống nhau là tài năng đã giúp họ trở thành “cây đa, cây đề” của Champions League.

Sheva

Sheva tạo được dấu ấn với đấu trường châu Âu khi khoác áo Dinamo Kiev, sau đó anh có nhiều năm khoác áo AC Milan. Cùng đội bóng thành Milan anh đã giành chức vô địch năm 2003, Sheva chính là người sút thành công quả luân lưu quyết định đem lại chiến thắng của Milan trước Juvetus. Dù sau khi chuyển sang Chelsea, sự nghiệp có sa sút song Sheva vẫn tiếp tục được thi đấu tại Champions League
 
Sheva
Sự nghiệp của Puyol gắn liền với Barcelona, trừ khi chấn thương còn không anh luôn chiếm được một vị trí ra sân của đội bóng xứ Catalan. Cùng với Barcelona, Puyol đã có 3 chức vô địch Champions League vào các năm 2006, 2009 và 2011. Nay đã bước vào tuổi xế chiều của nghiệp cầu thủ song chắc chắn số trận thi đấu của Puyol tại đấu trường này vẫn sẽ còn nhiều thêm.
 
Sheva
Sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của Carlos gắn liền với Real Madrid, phần lớn số trận anh có được tại Champions League là có được cùng đội bóng này (1996-2007). Cùng với Real Madrid, Carlos cũng có 3 chức vô địch Champions League vào các năm 1998, 2000 và 2002.
 
Sheva

Paul Scholes cũng là cầu thủ chỉ thi đấu cho một đội bóng trong suốt cả sự nghiệp. Anh trưởng thành từ lò đạo tạo trẻ của MU và gắn bó trọn đời với đội bóng này. Paul luôn là hình mẫu lý tưởng cho nhiều cầu thủ trẻ về sự nhiệt tình mỗi khi được ra sân thi đấu, đáng tiếc rằng do chấn thương, thẻ phạt nên số trận thi đấu tại Champions League của anh chỉ dừng lại ở con số 130
 
Sheva
Casillas mới gần đây mới bị mất vị trí thủ thành số 1 tại Real Madrid, nhưng trước đó anh đã có tới hơn 10 năm luôn là chốt chặn hàng đầu của đội bóng này. Mặc dù hiện tại Casillas đang gặp khó khăn để kiếm tìm vị trí ra sân, nhưng chắc chắn khó khăn rồi cũng qua và thành tích của anh sẽ còn được cải thiện.
 
Sheva
Sự nghiệp của Seedorf gắn bó với nhiều đội bóng lớn như Ajax, Real Madrid, Inter Milan, AC Milan, anh là một trong những cầu thủ trẻ tài năng của Ajax giành chức vô địch Champions League năm 1995. Sau đó, Seedorf còn cùng Real vô địch năm 1998, AC Milan vô địch vào các năm 2003 và 2007, anh là người đầu tiên cho đến hiện nay giành được thành tích 4 cúp vô địch CL cùng 3 CLB khác nhau.
 
Sheva

Cũng giống như Puyol, Xavi là cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đạo tạo trẻ của Barcelona, anh sẽ là người có khả năng cao nhất có thể leo lên vị trí số 1 khi mà cơ hội ra sân của tiền vệ này vẫn còn rất nhiều. Barcelona hiện nay đang thường xuyên có mặt tại Champions League và Xavi (hợp đồng hiện tại đến năm 2016) có nhiều khả năng sẽ trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất tại CL.
 
Sheva
Paolo Maldini có một sự nghiệp rất dài cùng AC Milan, anh có rất nhiều thành công cùng đội bóng này (giành 3 chức vô địch Champions League) trước khi giải nghệ. Maldini là mẫu cầu thủ điển hình nhất cho tình yêu và lòng trung thành của cầu thủ với một đội bóng
 
Sheva
Raul cống hiến cả sự nghiệp cho Real, anh cũng gặp hái rất nhiều thành công cùng đội bóng Hoàng gia TBN. Dù vậy, số trận thi đấu ở Champions League của Raul cũng được gom nhặt chút ít từ quãng thời gian anh thi đấu cho Schalke 04.
 
Sheva
Trong khi tất cả các đồng đội trong loạt thế hệ vàng của MU đã nghỉ hưu, Giggs vẫn bền bỉ thi đấu và sau trận ra sân rạng sáng nay gặp Shakhtar, anh đã trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất tại CL
 
Giang Hạ