1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xuồng không người lái mang tên lửa của Ukraine đe dọa Crimea

An Hoàng

(Dân trí) - Việc Ukraine trang bị hệ thống tên lửa phóng loạt cho xuồng không người lái (USV) có thể gây ra mối đe dọa đối với lực lượng Nga ở bán đảo Crimea.

Xuồng không người lái mang tên lửa của Ukraine đe dọa Crimea - 1

Binh sĩ Ukraine trên một tàu tuần tra ở Biển Đen (Ảnh minh họa: AFP).

Hình ảnh được trích dẫn từ đoạn phim do TASS công bố hồi đầu tháng này cho thấy máy bay trực thăng Ka-29 của Nga đã bắn vào USV của Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine (GUR) tại Biển Đen. Thiết bị này dường như đã được trang bị hệ thống phòng không R-73.

Cơ quan An ninh nhà nước Ukraine ngày 22/3 tuyên bố đã triển khai USV Sea Baby được cải tiến để đối phó với lực lượng hải quân Nga. Kiev đã nhiều lần sử dụng loại vũ khí này để tấn công Hạm đội Biển Đen của Nga.

Các blogger quân sự hàng đầu của Nga đăng tải hình ảnh về loại vũ khí mới được Ukraine cải tiến lên kênh Telegram kèm nhận xét: "Nga cần tìm ra phương án đối phó với loại thiết bị này, đồng thời tìm ra dòng vũ khí tương tự ngay lập tức".

"Độ chính xác của các xuồng không người lái thường không cao. Tuy nhiên, nếu đã được trang bị tên lửa phòng không, vũ khí này hoàn toàn có khả năng khả năng tạo ra ảnh hưởng đáng kể trên mặt trận Biển Đen", một tài khoản Telegram nhận định.

"Đúng là chúng rất vô dụng, độ chính xác thấp, không đem lại lợi ích gì. Song vấn đề nằm ở chỗ Ukraine đã có bước nhảy vọt ở lĩnh vực này. Công nghệ của họ sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa. Đó là lý do vì sao chúng ta cần tìm cách đối phó với loại vũ khí này, đồng thời đưa ra những dòng vũ khí tương tự", một blogger quân sự viết.

Kênh Telegram Military Informant chia sẻ đoạn phim cho thấy hải quân Ukraine sử dụng xuồng không người lái với tên gọi "MLRS nổi" (hệ thống phóng tên lửa hàng loạt).

Theo một blogger quân sự, việc trang bị loại vũ khí sẽ cho phép USV tấn công từ xa thay vì phải tiếp cận mục tiêu như trước.

HI Sutton, nhà phân tích các vấn đề hàng hải, cho biết về cơ bản xuồng không người lái của hải quân Ukraine không có khả năng tự vệ trước các trực thăng được trang bị súng máy của Nga. Ông nói: "Giờ đây, một phiên bản được trang bị 2 tên lửa không đối không được cải biến có thể thay đổi tình thế một lần nữa".

Theo phân tích của ông Sutton, USV được cải biến đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển thiết bị không người lái hải quân.

"Đây là lần đầu tiên Ukraine đặt tên lửa phòng không vào USV để tấn công máy bay trực thăng của Nga ở Biển Đen. Ý tưởng này khả thi và nó có thể sẽ định hình lại xung đột trên biển", chuyên gia này viết trên nền tảng X ngày 22/5.

Cũng theo ông Sutton, đây là dòng USV đầu tiên trên thế giới có trang bị này.

"Các đơn vị sản xuất của quốc gia khác đã nghiên cứu việc trang bị cho USV một số hình thức phòng không. Nhưng đây là hệ thống đầu tiên được đưa vào hoạt động và thực sự là hệ thống đầu tiên thực chiến", ông nói.

"Cải tiến này giúp USV có thể phục kích máy bay Nga khi cất cánh hoặc hạ cánh trên các căn cứ không quân ở bán đảo Crimea. USV có thể đậu ngoài khơi bờ biển Crimea và tiếp cận các máy bay Nga mà không hề bị phát hiện", ông Sutton kết luận.

Bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Kiev không công nhận kết quả trưng cầu và tuyên bố sẽ giành lại bán đảo này.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine