1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xe tăng, tên lửa Nga nã "mưa" hỏa lực trong tập trận ở Crimea

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quân đội Nga đăng tải video về cuộc tập trận quy mô lớn ở Crimea, trong bối cảnh căng thẳng giữa Moscow với Ukraine và phương Tây đang leo thang.

Xe tăng, tên lửa Nga nã mưa hỏa lực trong tập trận ở Crimea  - 1

Cuộc tập trận diễn ra khi căng thẳng giữa Nga và NATO đang leo thang (Ảnh chụp màn hình: Quân đội Nga).

Ngày 24/12, Bộ Quốc phòng Nga đăng đoạn video cuộc tập trận với "hình thức và phương pháp tác chiến kết hợp vũ khí hiện đại mới ở khu vực Voronezh" - nằm giáp biên giới với Ukraine.

Đoạn video cho thấy 1.200 lính tấn công đường không và 250 thiết bị quân sự tham gia cuộc tập trận trong tuyết và sương mù tại dãy Opuk ở Crimea và tại dãy Rayevsky gần Novorossiysk ở vùng Krasnodar, gần biên giới với Ukraine.

Cuộc tập trận được xem là động thái phô diễn sức mạnh quân sự của Nga trong bối cảnh căng thẳng giữa họ và phương Tây về vấn đề Ukraine đang leo thang căng thẳng.

Xe tăng, tên lửa Nga ồ ạt khai hỏa trong tập trận ở bán đảo Crimea

Tổng thống Vladimir Putin tuần này cũng tuyên bố Nga đã phóng thử thành công tên lửa siêu vượt âm Zircon với tốc độ Mach 9 (nhanh gấp 9 lần tốc độ âm thanh), vũ khí mà Moscow mô tả là có thể vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa. 

Cuộc tập trận diễn ra gần Ukraine của Nga có sự tham gia của các đơn vị súng trường cơ giới, xe tăng, pháo binh và trinh sát cũng như máy bay không người lái quân sự, thiết bị tác chiến điện tử, máy bay trực thăng của quân đội và lực lượng phòng vệ hóa học. Hoạt động diễn tập được giám sát bởi Tư lệnh lực lượng nhảy dù Nga, Andrei Serdyukov.

Căng thẳng giữa Nga và phương Tây leo thang vào giữa tháng 11 sau khi Washington cáo buộc Moscow đưa số lượng lớn quân và khí tài quân sự tới gần Ukraine và có kế hoạch tấn công Ukraine.

Nga mạnh mẽ bác bỏ tuyên bố trên, cho biết họ không có bất cứ kế hoạch nào như vậy. Tuy nhiên, Moscow cho biết, họ cần cam kết từ phương Tây, bao gồm cả NATO về việc không tiếp tục mở rộng liên minh quân sự về phía đông tới gần biên giới Nga. Nga nói rằng an ninh của họ đang bị đe dọa bởi những động thái nói trên.

Hãng Interfax ngày 25/12 cho biết, Nga đã rút 10.000 quân về các căn cứ quân sự sau các cuộc tập trận kéo dài gần Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea và các khu vực phía nam Nga ở Rostov và Kuban. Moscow tuyên bố họ có quyền triển khai lực lượng tới lãnh thổ của họ mà họ thấy phù hợp.