1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xe tăng mới của Anh gây thất vọng vì không thể khai hỏa khi di chuyển

Đức Hoàng

(Dân trí) - Dù đã đổ 4,5 tỷ USD để phát triển nhưng dự án chế tạo xe tăng Ajax của Anh dường như đã cho ra các sản phẩm chưa ưng ý khi chúng gặp phải các vấn đề về an toàn và không thể khai hỏa khi di chuyển.

Xe tăng mới của Anh gây thất vọng vì không thể khai hỏa khi di chuyển - 1

Một nguyên mẫu của xe tăng Ajax (Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh).

Báo Anh The Times dẫn nguồn thạo tin cho hay, dự án xe tăng Ajax của Anh được cho đang gặp vấn đề. Là một sản phẩm của tập đoàn General Dynamics, xe bọc thép mang tên Ajax từng gây ấn tượng cho cựu Thủ tướng Anh David Cameron vào năm 2014. Anh sau đó đã đặt hàng 589 chiếc.

Tuy nhiên, cho tới nay phía nhà thầu vẫn chưa đáp ứng được thời gian bàn giao phương tiện như thống nhất trước đó. Các nguồn tin nói với The Times rằng, những chiếc Ajax dường như đang gặp phải vấn đề về mặt an toàn, bao gồm tiếng động lớn phát ra từ trong xe, các khẩu súng máy của xe tăng không thể khi hỏa đang di chuyển vì khi đó xe quá rung.

Được trang bị pháo 40mm và súng máy hạng nhẹ, Ajax nhẹ hơn và cơ động hơn so với xe tăng chiến đấu chủ lực của Anh, Challenger 2. Mặc dù vậy, theo các chuyên gia, nếu xe tăng không thể bắn khi di chuyển thì nó sẽ không thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát.

Ngoài ra, The Times dẫn một tài liệu của Bộ Quốc phòng Anh cho hay, nước này dường như đã chi 4,5 tỷ USD cho dự án, trong ngân sách dự kiến 7,78 tỷ USD. Khoản thanh toán gần nhất là gần 600 triệu USD được chuyển vào năm nay.

Các tổ chức theo dõi hoạt động chi tiêu chính phủ Anh không hài lòng với dự án này khi các khoản tiền được chuyển đi, nhưng Anh không nhận lại được sản phẩm.

Dự án Ajax được triển khai để thay thế các xe tăng hạng nhẹ Scimitar cũ kỹ, vốn đang được các đơn vị trinh sát trong quân đội Anh sử dụng. Tuy nhiên, tương lai của Ajax vẫn còn khá mơ hồ ngay cả khi nó chưa bị phát hiện các vấn đề. Thủ tướng Anh Boris Johnson hồi năm ngoái cho biết, nước này sẽ tập trung vào các công nghệ cao nhằm "cách mạng hóa" phương pháp tác chiến truyền thống, gồm đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo, và thành lập Bộ Tư lệnh Không gian.

Hồi tháng 3, một ủy ban quốc hội Anh tung ra báo cáo chỉ trích dự án Ajax về vấn đề chi phí và tiến độ bàn giao, cũng như vấn đề với việc súng bị rung khi di chuyển dẫn tới nó không thể khai hỏa.