1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xác nhận vụ tấn công đầu tiên của IS nhằm vào Malaysia

(Dân trí) - Cảnh sát Malaysia hôm nay 4/7 xác nhận vụ tấn công vào hộp đêm Movida ở thị trấn Puchong, gần thủ đô Kualar Lumpur hồi cuối tháng 6 là do phiến quân thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tiến hành.

Hiện trường vụ ném lựu đạn tại quán bar Movida (Ảnh: Straits Times)
Hiện trường vụ ném lựu đạn tại quán bar Movida (Ảnh: Straits Times)

Theo tờ Straits Times, cảnh sát Malaysia hôm nay xác nhận phiến quân IS đứng đằng sau vụ ném lựu đạn tại quán bar Movida ở thị trấn Puchong khiến 8 người bị thương vào ngày 28/6. Đây là vụ tấn công khủng bố thành công đầu tiên của IS tại Malaysia.

Chánh thanh tra cảnh sát Khalid Abu Bakar cho biết vụ tấn công được thực hiện bởi các nghi phạm địa phương dưới sự chỉ đạo trực tiếp của phiến quân IS Muhamad Wanndy Mohamad Jedi đến từ Syria. Cảnh sát cho biết đã bắt giữ 15 nghi phạm, trong đó có 2 người bị tình nghi là trực tiếp ném lựu đạn vào quán bar Movida. Tất cả đều là công dân Malaysia.

Vụ tấn công xảy ra vào thời điểm rạng sáng khi mọi người tới quán bar Movida để theo dõi các trận đấu tại vòng chung kết Euro 2016. Một quả lựu đạn bất ngờ phát nổ khiến nhiều người bị thương, trong đó có một phụ nữ Trung Quốc.

Cảnh sát ban đầu loại trừ khả năng đây là một vụ tấn công khủng bố mà chỉ nhận định là một chiêu trò cạnh tranh giữa các quán bar với nhau. Tuy nhiên, nghi ngờ về động cơ có liên quan tới IS xuất hiện sau khi tài khoản mạng xã hội Facebook của Muhammad Wanndy bất ngờ tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Wanndy cũng tuyên bố trên Facebook rằng vụ ném lựu đạn do hai thành viên của IS thực hiện.

IS gần đây đã tung một đoạn video tuyên truyền, trong đó các tay súng của tổ chức này tại khu vực Đông Nam Á đã kêu gọi những phần tử ủng hộ tiếp tục ở lại địa bàn Đông Nam Á và đoàn kết với nhau tiến hành các cuộc tấn công tại khu vực này.

Thành Đạt

Theo Straitstimes