1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xác định danh tính phiên dịch giả trong lễ tưởng niệm Mandela

(Dân trí) - Một phiên dịch viên bị cáo buộc là giả mạo khi diễn tả hoàn toàn sai thông điệp của nguyên thủ các nước trong lễ tưởng niệm cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đã được xác định danh tính.

Xác định danh tính phiên dịch giả trong lễ tưởng niệm Mandela

Phiên dịch viên giả mạo đứng cạnh Tổng thống Barack Obama trong khi nhà lãnh đạo Mỹ có bài phát biểu tôn vinh ông Mandela.

Sau một cuộc truy lùng tung tích người đàn ông bí ẩn, các nguồn tin tại Nam Phi cho biết thông dịch viên giả mạo được xác định là Thami Jantjie.

Phiên dịch viên giả mạo đã được nhìn thấy đeo một thẻ kiểm soát an ninh chính thức ở cổ trong lễ tưởng niệm Mandela hôm 10/12 tại sân bay vận động FNB với sức chứa 95.000 người tại Johannesburg.

Thami Jantjie đã đứng cạnh các chính khách hàng đầu thế giới trong lễ tưởng niệm, bao gồm Tổng thống Mỹ Barack Obama, để dịch các bài phát biểu của họ cho khán giả khiếm thính.

Tuy nhiên, sau sự kiện, Thami Jantjie đã bị tố sử dụng các ký hiệu không giống với các ký hiệu của phiên dịch viên truyền hình. Thậm chí, phiên dịch viên giả mạo còn bị cáo buộc là chỉ biết khua tay lung tung mà không hề diễn ra được thông điệp của các diễn giả.

Các câu hỏi giờ đây đang được đặt ra về các biện pháp an ninh và làm cách nào mà người phiên dịch giả mạo lại được đứng trên sân khấu cùng một số nguyên thủ các nước tham dự sự kiện.
 
Thami Jantjie.
Thami Jantjie.

Một đoạn video cũng xuất hiện trên mạng, quay cảnh người đàn ông nói trên thể hiện màn dịch giả mạo tương tự cạnh Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma tại một sự kiện của đảng Đại hội dân tộc Nam Phi (ANC) hồi năm ngoái.

Một nguồn tin cho biết Thami Jantjie là một cán bộ phụ trách mảng thanh niên của đảng ANC. Hiện chưa rõ ông này có giữ vị trí gì trong đảng hay không. Một bức ảnh cho thấy Thami Jantjie ngồi tại một cuộc họp của ủy ban trung ương đảng.

Đảng ANC và chính phủ Nam Phi đã cam kết mở một cuộc điều tra về vụ việc.
 
Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela qua đời hôm 5/12 ở tuổi 95. Hơn 90 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ các nước đã tới Nam Phi tham dự buổi lễ tưởng niệm ông hôm 10/12. Nam Phi sẽ tổ chức lễ quốc tang ông Mandela vào ngày 15/12.

An Bình