1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

WB phê duyệt khoản vay 750 triệu USD cho Ukraine

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phê duyệt khoản vay bảo lãnh trị giá 750 triệu USD cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trên trang cá nhân mạng xã hội Twitter hôm qua (18/12) gọi việc WB phê duyệt cho nước này vay 750 triệu USD là bằng chứng cho những "tiến bộ hữu hình trên con đường cải cách".


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: Reuters.

Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và nhiều tổ chức khác đang hỗ trợ Ukraine bằng các thỏa thuận cho vay có điều kiện, đổi lại Kiev phải tiến hành cải cách và giải quyết nạn tham nhũng.

Ban điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng sẽ nhóm họp để sớm phê duyệt một hợp đồng cho vay mới cho Ukraine trị giá 3,9 tỷ USD.

Sau các sự kiện của năm 2014, nền kinh tế Ukraine lâm vào khủng hoảng và suy thoái. Việc mất đi các cơ sở công nghiệp tại vùng chiến sự đồng thời các nhà đầu tư nước ngoài rời đi đã khiến kinh tế của nước này giảm 17% trong năm 2014-2015.

Ukraine đang cố gắng đẩy nhanh việc thực hiện các cải cách kinh tế để có thể nhận được các khoản vay từ các thể chế tài chính quốc tế lớn nhằm giúp nước này tháo gỡ tình trạng khó khăn hiện tại.

Theo Phương Anh

VOV