1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Washington: Trung Quốc từ chối cuộc gọi với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức Nhà Trắng cho biết, phía Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã từ chối cuộc gọi từ người đứng đầu Lầu Năm Góc, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc 2 nước duy trì kênh liên lạc quân sự.

Washington: Trung Quốc từ chối cuộc gọi với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (Ảnh: Reuters).

Trả lời NBC News, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói, nước này tin rằng điều quan trọng là phải duy trì các kênh liên lạc quân sự với Trung Quốc để đảm bảo sự ổn định.

"Chúng tôi đã nhiều lần nói rằng chúng tôi cần có các kênh liên lạc quân sự để tránh leo thang, tránh tình huống bất ngờ, tránh sai lầm và thật không may là Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã từ chối nhận cuộc gọi từ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin", ông Sullivan cho biết.

Ông cho biết, các liên hệ cấp cao vẫn được duy trì với Trung Quốc và nhắc lại cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Chủ nhiệm Văn phòng ủy ban công tác đối ngoại trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị tại Hội nghị An ninh Munich, Đức cuối tuần trước.

"Vì vậy, không phải tất cả các đường liên lạc đều bị cắt đứt, mà đúng hơn là chúng tôi không có các hoạt động trao đổi giữa quân đội 2 bên mà chúng tôi nghĩ là cần thiết để đảm bảo sự ổn định", ông Sullivan nói.

Hồi đầu tuần, Bộ trưởng Austin trả lời CNN rằng, ông đã không trao đổi với người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa trong vài tháng qua và hy vọng Bộ trưởng Trung Quốc sẽ sớm lên kế hoạch cho một cuộc điện đàm.

Đầu tháng 2, người phát ngôn Lầu Năm Góc Pat Ryder cho biết Trung Quốc đã từ chối yêu cầu của Mỹ về việc tổ chức một cuộc điện đàm giữa ông Austin và ông Ngụy sau khi Washington bắn hạ một khí cầu của Bắc Kinh trong không phận Mỹ. Mỹ cáo buộc đây là khí cầu do thám, trong khi Trung Quốc tuyên bố đây là thiết bị dân sự đi lạc khi đang làm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

Căng thẳng giữa 2 bên tiếp tục nóng lên sau khi Mỹ cáo buộc Trung Quốc có ý định gửi vũ khí cho Nga trong chiến sự với Ukraine và cảnh báo Bắc Kinh sẽ phải trả giá nếu kịch bản trên xảy ra. Trung Quốc đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc này. 

Theo Sputnik