1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Vụ xả súng làm 22 người chết: Ông Biden hối thúc xóa "bóng ma súng đạn"

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Sau vụ xả súng vào trường tiểu học Robb làm ít nhất 22 người thiệt mạng hôm qua, Tổng thống Joe Biden đã ngay lập tức yêu cầu các nhà lập pháp thắt chặt việc sở hữu vũ khí tại quốc gia này.

Vụ xả súng làm 22 người chết: Ông Biden hối thúc xóa bóng ma súng đạn - 1
Tổng thống Mỹ Joe Biden trong bài phát biểu tại Nhà Trắng sau vụ xả súng tại trường tiểu học Robb (Ảnh: Reuters).

"Có nhiều điều chúng ta chưa biết nhưng cũng có nhiều điều đã được làm sáng tỏ, đó là việc những bậc cha mẹ sẽ không bao giờ gặp lại con mình và không bao giờ được ôm ấp chúng khi đi ngủ. Cuộc sống của các bậc phụ huynh mất đi đứa con của mình trong vụ thảm án này sẽ không bao giờ trở lại như trước. Mất đi một đứa con giống như bạn bị xé toạc một mảnh tâm hồn vậy", Tổng thống Mỹ Joe Biden chia sẻ trong một bài diễn văn đầy cảm động tại Nhà Trắng sau vụ xả súng kinh hoàng tại trường tiểu học Robb ở thành phố Uvalde, bang Texas ngày 24/5.

Tổng thống Biden đã kêu gọi các nhà lập pháp hãy nhanh chóng "biến đau thương thành hành động", nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thắt chặt các đạo luật về việc sở hữu súng và các loại vũ khí sát thương khác ở Mỹ.

"Tôi cảm thấy mệt mỏi khi nhắc đến vấn đề này. Chúng ta cần phải hành động. Và đừng nói với tôi rằng chúng ta không thể làm gì để ngăn cản các vụ thảm án tương tự diễn ra trong tương lai", Tổng thống Mỹ phát biểu.

Nhân dịp này, ông Biden cũng kêu gọi người dân Mỹ đoàn kết nhằm chống lại thế lực của các nhà sản xuất vũ khí. Theo ông Biden, các nhà sản xuất vũ khí Mỹ từ lâu đã sử dụng tiền bạc và quyền lực cho các hoạt động vận động hành lang nhằm chi phối nền chính trị Mỹ. Người đứng đầu nước Mỹ khẳng định việc này sẽ cần phải được chấm dứt.

Cũng trong bài diễn văn này, Tổng thống Biden tiết lộ ông đã hy vọng không phải đối mặt với một vụ xả súng vào trường học trong nhiệm kỳ của mình.

"Tôi đã hy vọng khi trở thành Tổng thống, tôi sẽ không phải đối mặt với điều này", ông Biden bộc bạch khi liên hệ tội ác vừa qua với vụ xả súng đẫm máu tại trường tiểu học Sandy Hook ở bang Connecticut vào năm 2012. Vụ xả súng Sandy Hook đã làm 28 người thiệt mạng và xảy ra khi ông Biden đảm nhiệm vai trò Phó Tổng thống Mỹ.

Vụ xả súng làm 22 người chết: Ông Biden hối thúc xóa bóng ma súng đạn - 2

Cảnh sát vũ trang bao vây trường trung học Uvalde - hiện trường vụ xả súng ngày 24/5 (Ảnh: New York Post).

Sáng ngày 24/5, Salvador Ramos, 18 tuổi, cựu học sinh trường trung học tại thành phố Uvalde, bang Texas, đã gây ra vụ xả súng kinh hoàng khiến ít nhất 19 học sinh và 3 người lớn thiệt mạng.

"Là một kẻ bị ám ảnh với hàng nóng", đó là những gì được các bạn cùng lớp miêu tả về hung thủ Ramos. Theo các nhân chứng, trên tài khoản mạng xã hội Instagram, Ramos thường xuyên đăng ảnh chụp với súng. Gần đây nhất, Ramos đã đăng tải một bức ảnh chụp hai khẩu súng trường tấn công.

"Việc một đứa trẻ 18 tuổi được quyền mua và sở hữu vũ khí sát thương là không thể chấp nhận được", ông Biden nhấn mạnh.

Theo CNN, New York Post, Reuters