1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

"Vũ khí thần chết" xuất kích tiêu diệt phiến quân IS tại Syria

(Dân trí) - Tàu sân bay USS Harry Truman mang theo máy bay chiến đấu F/A-18, vốn được mệnh danh là “vũ khí thần chết”, đã có mặt ở phía đông Địa Trung Hải để thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt khủng bố tại Syria.


Theo thông báo của Hải quân Mỹ, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Harry Truman đã tới khu vực đông Địa Trung Hải và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ không kích các mục tiêu của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria.

Theo thông báo của Hải quân Mỹ, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Harry Truman đã tới khu vực đông Địa Trung Hải và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ không kích các mục tiêu của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria.


Các phi đội máy bay chiến đấu thuộc Không đoàn tàu sân bay số 1 (CVW-1) sẽ thực hiện những đòn không kích nhằm tiêu diệt IS. Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Harry S. Truman dự kiến gia nhập Hạm đội 6 của hải quân đang cùng Hạm đội 5 hoạt động ở vịnh Péc-xích, nhằm đối phó với các phần tử khủng bố ở cả Syria và Iraq.

Các phi đội máy bay chiến đấu thuộc Không đoàn tàu sân bay số 1 (CVW-1) sẽ thực hiện những đòn không kích nhằm tiêu diệt IS. Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Harry S. Truman dự kiến gia nhập Hạm đội 6 của hải quân đang cùng Hạm đội 5 hoạt động ở vịnh Péc-xích, nhằm đối phó với các phần tử khủng bố ở cả Syria và Iraq.


Nhóm tác chiến lần này đã mang qua 3 phi đội máy bay chiến đấu, 1 phi đội máy bay tác chiến điện tử, 1 phi đội máy bay cảnh báo sớm, 1 phi đội trực thăng tấn công trên biển cùng nhiều khí tài khác. Trong đó, nổi trội là dàn máy bay chiến đấu F/A-18.

Nhóm tác chiến lần này đã mang qua 3 phi đội máy bay chiến đấu, 1 phi đội máy bay tác chiến điện tử, 1 phi đội máy bay cảnh báo sớm, 1 phi đội trực thăng tấn công trên biển cùng nhiều khí tài khác. Trong đó, nổi trội là dàn máy bay chiến đấu F/A-18.


F/A-18 Super Hornet là dòng máy bay đa năng, có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ như tấn công cả ngày lẫn đêm, tác chiến phòng không, hộ tống, hỗ trợ mặt đất, tiêu diệt hệ thống phòng không quân địch, tấn công trên biển và do thám. Nó được mệnh danh là “vũ khí thần chết” vì sức mạnh tác chiến đáng nể cùng dàn vũ khí tối tân hiện đại.

F/A-18 Super Hornet là dòng máy bay đa năng, có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ như tấn công cả ngày lẫn đêm, tác chiến phòng không, hộ tống, hỗ trợ mặt đất, tiêu diệt hệ thống phòng không quân địch, tấn công trên biển và do thám. Nó được mệnh danh là “vũ khí thần chết” vì sức mạnh tác chiến đáng nể cùng dàn vũ khí tối tân hiện đại.


F/A-18 Super Hornet là máy bay chiến đấu 2 động cơ, có bán kính chiến đấu hơn 900km với tốc độ tối đa xấp xỉ 2.000km/h. Nó được trang bị những vũ khí hiện đại nhất như tên lửa không đối không tầm trung AIM-120 AMRAAM, bom dẫn đường laser Paveway, tên lửa chống bức xạ AGM-88 Harm, đạn tấn công ngoài tầm phòng không điểm AGM-154, AGM-158.

F/A-18 Super Hornet là máy bay chiến đấu 2 động cơ, có bán kính chiến đấu hơn 900km với tốc độ tối đa xấp xỉ 2.000km/h. Nó được trang bị những vũ khí hiện đại nhất như tên lửa không đối không tầm trung AIM-120 AMRAAM, bom dẫn đường laser Paveway, tên lửa chống bức xạ AGM-88 Harm, đạn tấn công ngoài tầm phòng không điểm AGM-154, AGM-158.


Ngoài ra, F/A-18 Super Hornet cũng sở hữu kho vũ khí khổng lồ, với 11 giá treo trên cánh và giữa thân, cho phép nó mang tải trọng 8 tấn vũ khí bên ngoài.

Ngoài ra, F/A-18 Super Hornet cũng sở hữu kho vũ khí khổng lồ, với 11 giá treo trên cánh và giữa thân, cho phép nó mang tải trọng 8 tấn vũ khí bên ngoài.


Ngoài ra, tàu sân bay USS Harry Truman còn mang theo máy bay E-2C Hawkeye. Đóng vai trò là máy bay trinh thám, E-2C được mệnh danh là “mắt diều hâu” và là một trong những “radar bay” chủ lực của Mỹ. E-2C được triển khai để kiểm soát không gian trong phạm vi 300 km, tìm kiếm và phân loại các mục tiêu cũng như dẫn đường cho các loại máy bay chiến đấu đánh chặn.

Ngoài ra, tàu sân bay USS Harry Truman còn mang theo máy bay E-2C Hawkeye. Đóng vai trò là máy bay trinh thám, E-2C được mệnh danh là “mắt diều hâu” và là một trong những “radar bay” chủ lực của Mỹ. E-2C được triển khai để kiểm soát không gian trong phạm vi 300 km, tìm kiếm và phân loại các mục tiêu cũng như dẫn đường cho các loại máy bay chiến đấu đánh chặn.


Tư lệnh của nhóm tác chiến tàu sân bay số 8, Chuẩn Đô đốc Gene Black.

Tư lệnh của nhóm tác chiến tàu sân bay số 8, Chuẩn Đô đốc Gene Black.


Ngoài tàu sân bay, nhóm tác chiến còn bao gồm 4 tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke và tàu tuần dương tên lửa dẫn đường.

Ngoài tàu sân bay, nhóm tác chiến còn bao gồm 4 tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke và tàu tuần dương tên lửa dẫn đường.

Đức Hoàng

Ảnh: Reuters