1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vũ khí "sát thủ vô hình" Nga chặn đà phản công của Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Các quan chức quân sự nhận định chiến dịch phản công của Ukraine gặp khó khăn một phần do khả năng gây nhiễu máy bay không người lái của Nga.

Vũ khí sát thủ vô hình Nga chặn đà phản công của Ukraine - 1

Một hệ thống tác chiến điện tử của Nga (Ảnh minh họa: Forbes).

Oleksandr Tarnavskyi, chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraine ở phía nam, cho biết mặc dù quân đội Nga đã phải hứng chịu tổn thất nặng nề, nhưng rõ ràng tiến độ phản công của Ukraine đang chậm lại.

Theo người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine Yuri Inhat, một lý do giải thích cho việc Ukraine phản công chậm là Nga có lợi thế đáng kể trong tác chiến điện tử.

"Thật đáng tiếc, Nga đã đi trước chúng ta rất xa về lĩnh vực này. Bạn không cần phải bắn hạ máy bay không người lái bằng tên lửa hoặc súng phòng không. Bạn có thể đơn giản buộc nó hạ cánh, đánh chặn nó bằng tác chiến điện tử", ông Inhat nói trên truyền hình Ukraine.

"Nga hiện nay sở hữu những hệ thống mạnh mẽ có thể can thiệp vào công việc của các lực lượng quốc phòng của chúng ta. Họ có đủ các hệ thống này. Ukraine đã đạt được tiến bộ trong tác chiến điện tử, nhưng chúng tôi bắt đầu muộn, lẽ ra chúng ta nên phát triển (lĩnh vực này) sớm hơn", ông Inhat nói thêm.

Viện RUSI (Anh) gần đây công bố báo cáo cho biết, khí tài tác chiến điện tử (EW) của Nga dường như đang gây ra thiệt hại đáng kể cho dàn UAV của Ukraine mà không cần phải sử dụng tới bất cứ một viên đạn nào.

Theo thống kê của RUSI, trong thời gian qua, các hệ thống EW của Nga hoạt động tương đối ổn định, được cho đã ngăn chặn 10.000 lượt UAV đối phương mỗi tháng, tương đương 333 lần chiếc mỗi ngày.

Tương tự việc bố trí trận địa phòng không với các tổ hợp tầm ngắn, tầm trung và tầm xa bọc lót cho nhau, Nga cũng phân bổ các tổ hợp EW với cơ chế tương tự, đảm bảo chúng có thể bao phủ mỗi 10km trên dọc mặt trận.

Một báo cáo trước đó của chuyên trang quân sự Eurasian Times cho biết, Nga tỏ ra chiếm ưu thế trước Ukraine trong lĩnh vực tác chiến điện tử, khi có thể đánh chặn từ UAV, thiết bị thông tin liên lạc, tín hiệu định vị vệ tinh. Ukraine cũng sở hữu một số tổ hợp EW nhưng khả năng phủ trên tiền tuyến và uy lực không bằng Nga.

Theo giới chuyên gia, các hệ thống EW Nga từng khiến UAV tấn công TB2 của Ukraine sụt giảm đáng kể hiệu quả tác chiến trong bối cảnh máy bay không người lái này từng gây ra không ít thiệt hại cho Nga trước đó.

Vũ khí tác chiến điện tử thường được gọi là "sát thủ vô hình" vì đây là các khí tài quân sự sử dụng năng lượng điện từ để tấn công hoặc làm gián đoạn hoạt động của đối thủ. Nó có thể vô hiệu mọi thiết bị sử dụng điện và có thể được thực hiện từ mặt đất, trên không, trên bộ, trên biển và trong không gian mà không cần sử dụng tới thuốc nổ, hay các đòn đánh trực diện.

Tại Ukraine, Nga được cho sử dụng các tổ hợp EW như Krasukha-2, Krasukha-4, RB-341V LEER-3, R-330Zh Zhitel, Murmansk-BN và Moskva-1. Chúng có thể gây nhiễu tín hiệu định vị vệ tinh radar, vô tuyến, liên lạc ở các tần số khác nhau. Nga dường như cũng dùng tổ hợp 14Ts227 Tobol, có khả năng gián đoạn quá trình đồng bộ hóa hệ thống internet vệ tinh Starlink với các thiết bị đầu cuối ở mặt đất.

RUSI liệt kê ra tổ hợp Shipovnik-Aero mà họ cho rằng đã giúp Nga đánh chặn hàng loạt UAV Ukraine, thông qua việc làm gián đoạn tín hiệu liên lạc với người hoặc trạm điều khiển vũ khí. Mặt khác, RUSI nhận định, Nga dường như đang làm gián đoạn khả năng thông tin liên lạc quân sự của đối phương bằng các tổ hợp EW, điển hình là thiết bị gây nhiễu Torn-MDM.

Theo CNN, Eurasian Times