1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vũ khí mạnh bậc nhất của Hải quân Mỹ bất ngờ xuất hiện ở Guam

Minh Phương

(Dân trí) - Tàu ngầm hạt nhân Mỹ USS Nevada bất ngờ cập cảng ở đảo Guam, động thái được cho là gửi thông điệp đến các đồng minh và đối thủ trong bối cảnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương leo thang căng thẳng.

Vũ khí mạnh bậc nhất của Hải quân Mỹ bất ngờ xuất hiện ở Guam - 1

Tàu ngầm USS Nevada cập cảng ở Guam trong chuyến thăm hiếm hoi hôm 15/1 (Ảnh: US Navy).

Theo hãng tin Navy Times, USS Nevada, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Ohio của Hải quân Mỹ, hôm 15/1 đã cập cảng ở đảo Guam. Đây là chuyến thăm đầu tiên tới đảo Guam của tàu ngầm này kể từ năm 2016 và cũng là chuyến thăm thứ hai kể từ những năm 1980.

"Chuyến thăm nhằm củng cố hợp tác giữa Mỹ và các đồng minh ở khu vực, thể hiện năng lực, sự cơ động, sự sẵn sàng và cam kết vững chắc của Mỹ đối với an ninh và ổn định của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", thông cáo của Hải quân Mỹ cho biết.

Tuy nhiên, trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực leo thang, Washington có thể công khai một số thông tin về hoạt động của các tàu ngầm mà đối thủ khó sánh kịp. "Điều này là nhằm phát đi thông điệp có chủ ý hoặc không", Thomas Shugart, một cựu hạm trưởng tàu ngầm Hải quân Mỹ và hiện là chuyên gia phân tích tại Trung tâm An ninh mới của Mỹ, bình luận.

Tàu ngầm hạt nhân USS Nevada được coi là một trong những vũ khí uy lực nhất của Hải quân Mỹ. Con tàu có thể mang 20 tên lửa đạn đạo Trident, hàng chục đầu đạn hạt nhân. Tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân, cho phép nó hoạt động liên tục nhiều tháng dưới biển mà không cần nạp năng lượng.

Trung bình, mỗi tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio có thể hoạt động dưới biển 77 ngày với thủy thủ đoàn khoảng hơn 150 người.

Theo www.navy.mil