1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vũ khí của Mỹ cấp cho Ukraine nằm trong tay băng đảng tại Mexico?

Thanh Thành

(Dân trí) - Hãng tin RT ngày 31/5 dẫn nguồn tin từ kênh truyền hình Milenio TV cho biết, một số vũ khí quân sự giống loại Mỹ gửi cho Ukraine được nhìn thấy nằm trong tay của một băng đảng khét tiếng ở Mexico.

Vũ khí của Mỹ cấp cho Ukraine nằm trong tay băng đảng tại Mexico? - 1

Hình ảnh từ đoạn phim cho thấy một thành viên của băng Gulf Cartel ở Mexico mang theo vũ khí được cho là tên lửa chống tăng do Mỹ sản xuất (Ảnh: Milenio TV, RT).

Kênh Milenio TV phát một đoạn phim cho thấy, một người đàn ông mặc trang phục gắn phù hiệu của băng đảng khét tiếng Gulf Cartel tại Mexico mang theo một khẩu súng trường Kalashnikov và một tên lửa mà họ nói là FGM-148 do Raytheon sản xuất.

Đoạn phim được quay ở bang Matamoros hôm 29/5 và được phát sóng vào tối 30/5 trên Milenio TV. Kênh truyền hình này đã xác định loại vũ khí này là Javelin mà Lầu Năm Góc gửi hàng chục nghìn chiếc tới Ukraine trong năm ngoái.

Theo nguồn tin, hơn 10.000 tên lửa chống tăng Javelin từ kho dự trữ của Lầu Năm Góc đã được gửi tới Ukraine kể từ tháng 2/2022. Sự hỗ trợ này khiến quân đội Mỹ bắt đầu cạn kiệt tên lửa.

Chia sẻ trên Twitter, người dẫn chương trình của kênh Milenio TV lưu ý, giá trị ước tính của một hệ thống Javelin trên thị trường chợ đen là từ 20.000 đến 60.000 USD, trong khi giá trung bình của một tên lửa là khoảng 30.000 USD.

Các chuyên gia quân sự tinh mắt cho rằng, vũ khí xuất hiện trong đoạn video của Milenio TV có thể là AT-4, loại tên lửa chống tăng dùng một lần do Thụy Điển sản xuất, và được quân đội Mỹ sử dụng, cũng như cung cấp hàng nghìn chiếc cho Ukraine.

Nga đã nhiều lần cảnh báo Mỹ và các đồng minh không cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine bởi điều này có nguy cơ dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp, và mất kiểm soát khiến những vũ khí viện trợ sẽ rơi vào thế giới tội phạm ngầm.

Một cuộc điều tra của hãng tin RT vào tháng 7/2022 đã phát hiện các loại vũ khí do phương Tây cung cấp, bao gồm cả tên lửa chống tăng đã được rao bán trên các "trang web đen".

Vài tháng sau, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo, số vũ khí trị giá 1 tỷ USD mỗi tháng của phương Tây sẽ vào tay "những kẻ khủng bố, cực đoan, và các nhóm tội phạm".

Tuy nhiên, Ukraine bác bỏ cáo buộc của Nga và khẳng định tất cả các lô hàng đã được hạch toán.

Cũng theo RT, hồi tháng trước, nhà báo điều tra kỳ cựu người Mỹ Seymour Hersh nói rằng, phương Tây biết chuyện vũ khí của họ đang bị bán trên thị trường chợ đen, nhưng hầu hết đều phớt lờ vì chỉ muốn tập trung vào việc trang bị vũ khí cho Ukraine.

Theo RT