1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Vũ khí" có thể giúp thế giới dập tắt đại dịch Covid-19

Minh Phương

(Dân trí) - Các chuyên gia cho rằng, thế giới cần đẩy nhanh chương trình tiêm chủng vắc xin Covid-19 đặc biệt là khi đại dịch diễn biến ngày càng phức tạp với sự xuất hiện của các biến chủng mới.

Vũ khí có thể giúp thế giới dập tắt đại dịch Covid-19 - 1
Hơn 17 triệu người trên thế giới đã mắc Covid-19 (Ảnh: Getty).

"Đại dịch sẽ chấm dứt khi chúng ta tiêm chủng cho ít nhất 70% dân số", Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phụ trách khu vực châu Âu Hans Kluge bình luận ngày 28/5.

Ông Kluge cũng nhấn mạnh thêm, một trong những lo ngại chính của ông là sự xuất hiện của những biến chủng SARS-CoV-2 có khả năng lây lan cao hơn. "Chúng ta đã biết chủng B.1.617 dễ lây lan hơn B.117 vốn có khả năng lây lan cao hơn so với chủng trước kia", ông Kluge nói.

Theo ông Kluge, tốc độ có ý nghĩa quan trọng sống còn trong ứng phó đại dịch, tuy nhiên "ngay cả khi WHO công bố đại dịch, nhiều nước vẫn chỉ nghe ngóng tình hình và bỏ lỡ mất giai đoạn vàng ngăn chặn dịch".

Trong tình hình hiện nay, ông Kluge nhấn mạnh, đẩy nhanh chương trình tiêm chủng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. "Chúng ta cần đẩy nhanh tốc độ, cần tăng nguồn cung vắc xin", ông Kluge nói.

Theo số liệu của AFP, đến nay khoảng 36,6% dân số châu Âu đã được tiêm chủng ít nhất một liều vắc xin ngừa Covid-19. Trong khi đó, nhiều nước, đặc biệt những quốc gia nghèo hoặc đang phát triển, tốc độ tiêm chủng vẫn còn hạn chế, trong đó một phần là do nguồn cung hạn chế.

Đại dịch Covid-19 khởi phát từ cuối năm 2019, đến nay đã có hơn 17 triệu người trên thế giới mắc bệnh, trong đó hơn 3,3 triệu người đã tử vong.