1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Vụ bắn Đại sứ Nga tại Thổ: Nghi phạm người Nga

Một nữ nghi phạm người Nga, 33 tuổi đã bị Thổ Nhĩ Kỳ bắt vì có liên quan tới sát thủ bắn Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 12/2016.

Ngày 6/3, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ thông tin, một nữ công dân Nga đã bị bắt giữ tại Ankara vì bị cáo buộc có liên quan tới sát thủ bắn Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrey Karlov.

Theo nhật báo Hurriyet, các điều tra viên nghi ngờ nữ công dân Nga Ekaterina B, 33 tuổi, đã duy trì liên lạc qua điện thoại và nhắn tin qua ứng dụng WhatsApp với hung thủ Mevlut Altintas tới cuối tháng 11/2016, không lâu trước khi vụ tấn công xảy ra.

Nữ công dân Nga Ekaterina B bị bắt vì có liên hệ với hung thủ ám sát Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Daily Mail.
Nữ công dân Nga Ekaterina B bị bắt vì có liên hệ với hung thủ ám sát Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Daily Mail.

Theo Sabah Daily, cô Ekaterina B hoạt động trong ngành công nghiệp tình dục ở Thổ Nhĩ Kỳ, cung cấp kỹ nữ cho các doanh nhân tại các khách sạn 5 sao ở Ankara.

Trong khi đó, hãng tin Sputnik cho biết Đại sứ quán Nga tại Ankara đã yêu cầu phía Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp thêm thông tin liên quan đến vụ bắt giữ người phụ nữ trên.

Người phát ngôn của cơ quan này Irina Kasimova nêu rõ: "Từ các thông tin mới nhất trên truyền thông, Đại sứ quán đã gửi một yêu cầu chính thức để xác định nguyên nhân, thời gian và hoàn cảnh xung quanh việc bắt giữ công dân Nga này. Đến nay, Đại sứ quán vẫn chưa nhận được phúc đáp".

Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố, hung thủ sát hại Đại sứ Nga tại Ankara Andrey Karlov là thành viên thuộc mạng lưới của giáo sĩ Thổ Nhĩ Kỳ lưu vong Fethullah Gulen - chủ mưu vụ đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7/2016.

Hung thủ ám sát Đại sứ Nga tại Ankara hồi tháng 12/2016.
Hung thủ ám sát Đại sứ Nga tại Ankara hồi tháng 12/2016.

"Không cần phải giữ bí mật ngoài sự thật rằng đối tượng này là thành viên của FETO" - tên viết tắt tổ chức của ông Gulen) - Tổng thống Erdogan nói. Trước đó ông Gulen đã lên án vụ sát hại này là "hành động khủng bố".

Tổ chức khủng bố Fatah al-Sham (tiền thân là Dzhabhat-en-Nusra) đã nhận trách nhiệm về vụ sát hại Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hung thủ Mevlut Mert Altyntash chính là một thành viên của tổ chức này.

Theo nguồn tin quan chức cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ, vụ giết hại được thực hiện rất chuyên nghiệp và đây không phải là “công việc của một người”.

Tối 19/12/2016, tại buổi khai mạc triển lãm ảnh ở Ankara, Mevlut Mert Altyntash đã đóng giả là một nhân viên an ninh, đột nhập vào sự kiện triển lãm mà Đại sứ Nga tham dự. Trong khi ông Andrey Karlov đang diễn thuyết, hung thủ đã lượn lờ chờ thời cơ và bất ngờ bắn nhiều phát súng vào vị Đại sứ. Ông Karlov ngã gục và hung thủ trong khi đấu súng với cách sát còn làm bị thương 3 người khác.

Một phụ nữ Nga cũng có liên quan tới vụ việc giết cựu Phó Thủ tướng Nga Boris Nemtsov hồi tháng 2/2015 bằng 4 phát đạn vào lưng khi ông đang đi bộ trên một cây cầu gần Điện Kremlin.

Sau khi vụ việc được điều tra. Một bức ảnh được tờ Moskovsky Komsomolets đăng tải cho thấy hai người đàn ông trong đó có nghi phạm chính Zaur Dadaev đã ngồi trong một chiếc ô tô ZAZ Chance màu bạc trước khi xuống tay với vị cựu Phó Thủ tướng.

Chiếc xe được cho là mua vào tháng 9/2014 từ một phụ nữ ở Moscow. Nó từng được phát hiện gần nhà ông Nemtsov ở trung tâm thủ đô cuối mùa thu năm 2014. Nó cũng là một trong ba chiếc xe mà cảnh sát nghi ngờ các hung thủ đã sử dụng vào ngày giết ông Nemtsov 27/2/2015.

Ủy ban Điều tra Nga cũng thông tin, họ tìm ra tên người cung cấp vũ khí, phương tiện và tiền cho nhóm nghi phạm bị cáo buộc sát hại chính trị gia đối lập Boris Nemtsov có tên gọi là Ruslik, còn cam kết trả 5 triệu ruble (85.200 USD) cho mỗi nghi phạm.

Clip hung thủ ám sát Đại sứ Nga tại Ankara đi lòng vòng để tấn công:

Theo Ngọc Dương

Đất Việt