1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vụ 39 thi thể trong xe tải ở Anh: Cảnh sát bắt thêm 2 đối tượng

(Dân trí) - Cảnh sát Anh đã bắt thêm hai đối tượng bị nghi ngờ có liên quan tới vụ 39 thi thể được tìm thấy bên trong thùng xe tải hôm 23/10.

39 nạn nhân tử vong trong thùng xe tải tại Anh
Vụ 39 thi thể trong xe tải ở Anh: Cảnh sát bắt thêm 2 đối tượng - 1

Xe tải kéo thùng đông lạnh chở 39 thi thể bên trong tại Essex (Ảnh: Getty)

Hãng tin Guardian dẫn thông báo của cảnh sát hạt Essex hôm nay 25/10 cho biết, một người đàn ông và một người phụ nữ, cả hai đều 38 tuổi và từ Warrington (Anh), đã bị bắt giữ vì nghi ngờ thông đồng với hành vi buôn người và có liên quan tới cái chết của 39 nạn nhân trong thùng xe tải hôm 23/10.

Vụ bắt giữ diễn ra sau các cuộc đột kích của cảnh sát nhằm vào các địa chỉ ở Cheshire, Anh. Hiện danh tính của 2 người bị bắt giữ vẫn chưa được công bố.

Trước đó, kênh truyền hình Bulgarian TV đưa tin Joanna Maher, 38 tuổi, từ Warrington, là chủ sở hữu của chiếc xe tải trong vụ việc gây chấn động tại Essex gần đây. Joanna và chồng, Thomas, 38 tuổi, đã nói với các phóng viên rằng họ từng sở hữu chiếc xe tải này, tuy nhiên họ đã bán nó từ 13 tháng trước cho một công ty ở hạt Monaghan.

Monaghan là khu vực gần nơi ở của Mo Robinson, 25 tuổi - người lái xe tải kéo thùng đông lạnh chứa 39 thi thể bên trong. Robinson, từ Bắc Ireland, cũng bị bắt hôm 23/10 và vẫn đang bị tạm giữ.

Robinson đã phát hiện 39 thi thể khi tài xế này mở thùng đông lạnh của xe tải tại khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Grays, Essex hôm 23/10. Robinson đã gọi cho lực lượng cứu trợ khẩn cấp khi phát hiện các thi thể, sau đó báo tin cho cảnh sát.

Cảnh sát Anh cho biết 39 nạn nhân đều là người Trung Quốc, trong đó có 8 phụ nữ và 31 đàn ông. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm nay nói rằng cảnh sát Anh vẫn đang trong quá trình xác minh và hiện tại chưa thể khẳng định quốc tịch của toàn bộ 39 nạn nhân.

“Chúng tôi hy vọng phía Anh có thể xác minh danh tính của các nạn nhân trong thời gian sớm nhất có thể, tìm ra sự thật và trừng trị nghiêm minh những đối tượng phạm tội có liên quan tới vụ việc”, bà Hoa Xuân Oánh nói.

Các sĩ quan cảnh sát bắt đầu chuyển thi thể các nạn nhân từ cảng Tilbury tới nhà xác bệnh viện Broomfield ở Chelmsford hôm 24/10. Quá trình kiểm tra thi thể bắt đầu từ hôm nay và được dự đoán sẽ mất nhiều thời gian trước khi kết quả cuối cùng được công bố.

Thành Đạt

Theo Guardian