1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Virus corona gây hậu quả tồi tệ hơn tấn công khủng bố

(Dân trí) - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kêu gọi thế giới quyết liệt đối phó dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới và cảnh báo virus này có thể "gây hậu quả tồi tệ hơn bất cứ cuộc tấn công khủng bố nào".

 
Virus corona gây hậu quả tồi tệ hơn tấn công khủng bố  - 1
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus (Ảnh: Reuters)

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 11/2 đã tổ chức hội thảo với khoảng 400 nhà khoa học và chuyên gia tại Geneva để thảo luận các biện pháp đối phó dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới, vốn có tên gọi mới là Covid-19.

Tại hội thảo, ông Tedros nhấn mạnh: “Nếu thế giới không thức tỉnh và coi virus corona chủng mới như kẻ thù số một của người dân, tôi nghĩ chúng ta sẽ không rút ra được bài học".

Ông cũng cảnh báo: “Virus này có thể gây những hậu quả nghiêm trọng hơn bất cứ cuộc tấn công khủng bố nào. Đây không chỉ là vấn đề y tế mà còn là vấn đề kinh tế, chính trị và xã hội. Chúng tôi kêu gọi các quốc gia hành động quyết liệt nhất có thể, chúng ta đang sử dụng chiến lược kiềm chế (dịch bệnh)", ông Tedros nói.

Người đứng đầu WHO cho biết, khoảng 18 tháng nữa mới có lô vắc xin đầu tiên ngừa virus corona, do vậy cho đến lúc đó “chúng ta sẽ phải dùng mọi vũ khí có thể”.

Tại hội thảo, giới chức WHO cũng công bố tên gọi mới cho virus corona là Covid-19 (Co viết tắt của corona, Vi viết tắt của virus, D viết tắt của Disease nghĩa là bệnh dịch).

Những cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh số người chết và mắc viêm phổi cấp do virus corona chủng mới tại Trung Quốc tiếp tục tăng. Tính đến hết ngày 11/2, có tổng cộng 1.115 người tử vong, hơn 45.000 người nhiễm bệnh do virus corona mới ở Trung Quốc đại lục. Tại tâm dịch Hồ Bắc, riêng ngày 11/2 ghi nhận 94 ca tử vong, hơn 1.600 ca nhiễm mới, số ca nhiễm mới thấp nhất kể từ ngày 31/1. Chuyên gia dịch tễ Trung Quốc Zhong Nanshan cho rằng dịch có thể đạt đỉnh trong tháng này trước khi chấm dứt vào tháng 4.

Minh Phương
Theo SCMP