1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Việt Nam đưa hàng mỹ nghệ, sơn mài tới Hội chợ thủ công mỹ nghệ ASEAN

(Dân trí) - Đoàn Việt Nam đã mang tới Hội chợ Thiết kế thủ công mỹ nghệ ASEAN 2016 một số tác phẩm mỹ nghệ, sơn mài đặc sắc, được đông đảo khách tham quan đánh giá cao.


Khu vực trưng bày của đoàn Việt Nam thu hút đông đảo khách tham quan (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines)

Khu vực trưng bày của đoàn Việt Nam thu hút đông đảo khách tham quan (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines)

Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines cho biết, ngày 20/10 tại Trung tâm Thương mại Quốc tế, thủ đô Manila của Philippines đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ Thiết kế thủ công mỹ nghệ ASEAN 2016, do Hiệp hội thúc đẩy phát triển ngành thủ công ASEAN (AHPADA) phối hợp với Cơ quan Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ Philippines (PHILSMED) đồng tổ chức.

Ngoài khu vực trưng bày và tiếp thị các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của nước chủ nhà, Hội chợ năm nay cũng dành ra một không gian đặc biệt để tôn vinh các tác phẩm do các nghệ nhân tiêu biểu của 5 quốc gia ASEAN bao gồm Indonesia, Philippines, Malaysia, Brunei và Việt Nam thực hiện.

Dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự sự kiện lần này là Tiến sĩ Trương Phi Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM. Đoàn Việt Nam đã mang đến hội chợ một số tác phẩm mỹ nghệ sơn mài đặc sắc, được đông đảo khách tham quan đánh giá cao.


Đại sứ Trương Triều Dương chụp ảnh cùng đại diện đoàn Việt Nam, ông Trương Phi Đức, tại hội chợ (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines)

Đại sứ Trương Triều Dương chụp ảnh cùng đại diện đoàn Việt Nam, ông Trương Phi Đức, tại hội chợ (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines)

Đại sứ Việt Nam tại Philippines Trương Triều Dương đã đến dự với tư cách khách mời danh dự khai mạc Hội chợ và gửi lời chúc mừng tới nghệ nhân của các nước ASEAN góp mặt tại Hội chợ lần này. Đại sứ vui mừng trước sự có mặt của Việt Nam trong một trong những hội chợ có quy mô lớn nhất của khu vực về thủ công mỹ nghệ, đồng thời coi đây là cơ hội tốt để quảng bá tới bạn bè quốc tế về nét đẹp trong nghề thủ công mỹ nghệ nói riêng cũng như văn hóa Việt Nam nói chung.

"Nếu có định hướng phát triển phù hợp, cách tiếp thị tốt, chúng ta sẽ còn tranh thủ được nhiều cơ hội để đưa các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Việt Nam tới tay bạn bè quốc tế vốn rất ưa chuộng các sản phẩm đậm chất dân tộc, độc đáo, thể hiện đầy đủ sự khéo léo, tinh tế của người Việt", Đại sứ Trương Triều Dương nói.

Các tác phẩm thủ công mỹ nghệ đặc biệt do nghệ nhân của 5 nước Indonesia, Philippines, Malaysia, Brunei và Việt Nam thực hiện lần này nằm trong giai đoạn 1 của dự án phát triển lĩnh vực thủ công mỹ nghệ ASEAN do AHPADA và PHILSMED khởi xướng, dưới sự tài trợ của Chương trình Hợp tác hướng tới tương lai ASEAN-Hàn Quốc.

Mục tiêu của dự án là ủng hộ, hỗ trợ cho quá trình phát huy sáng tạo nghệ thuật của các nghệ nhân tiêu biểu của mỗi quốc gia ASEAN, từ đó nâng cao và phản ảnh rõ nét bản sắc văn hóa trong sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các nước. Cho tới nay, đã có 103 nghệ nhân tại 5 quốc gia thuộc giai đoạn 1 nhận được sự hỗ trợ của dự án trong việc nâng cao tay nghề, trình độ trong thiết kế, sản xuất mặt hàng thủ công mỹ nghệ.

An Bình