1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Việt Nam chính thức đảm nhiệm chức chủ tịch HĐBA

Bắt đầu tư hôm nay, 1/7, Việt Nam chính thức đảm nhận trọng trách chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc.

Đại sứ Lê Lương Minh, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ), khẳng định Việt Nam đã sẵn sàng đảm nhiệm vị trí chủ tịch luân phiên của HĐBA trong tháng 7/2008.

 

Theo Đại sứ Lê Lương Minh, Việt Nam đã sớm bắt tay vào công tác chuẩn bị cho việc đảm nhận trọng trách này, trong đó có việc trao đổi, học hỏi kinh nghiệm các nước khác và phối hợp chặt chẽ với Ban Thư ký LHQ. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã tích lũy được kinh nghiệm sau 6 tháng chủ động và tích cực tham gia các hoạt động của HĐBA.

 

Trong tuần qua, Đại sứ Lê Lương Minh cũng đã làm việc với Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon và lãnh đạo các vụ hữu quan của Ban Thư ký LHQ, như Vụ Chính trị, Vụ Các hoạt động gìn giữ hòa bình, đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký về vấn đề trẻ em và xung đột vũ trang.

 

Đại sứ Lê Lương Minh cho biết trong những ngày đầu tháng 7, ông dự kiến sẽ có những cuộc tiếp xúc riêng trên cương vị chủ tịch HĐBA với đại sứ các nước thành viên để tham khảo và trao đổi ý kiến.

 

“Việt Nam đã sẵn sàng, và dựa trên nền tảng chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa quan hệ quốc tế, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cấp cao, sự phối hợp trong ngoài, cùng với đội ngũ cán bộ đã được thử thách, chắc chắn chúng ta sẽ hoàn thành tốt trọng trách này, qua đó góp phần vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, duy trì hòa bình và an ninh thế giới, nâng cao uy tín, đóng góp thiết thực vào quá trình hội nhập toàn diện của Việt Nam”, Đại sứ Lê Lương Minh khẳng định.

 

HĐBA Liên hợp quốc gồm 5 thành viên thường trực: Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp; cùng với 10 thành viên không thường trực được bầu theo nhiệm kỳ 2 năm.

 

HĐBA là cơ quan chính trị quan trọng nhất và hoạt động thường xuyên của LHQ, chịu trách nhiệm chính về việc duy trì hoà bìnhan ninh quốc tế. Những nghị quyết của HĐBA được thông qua mà phù hợp với Hiến chương LHQ thì bắt buộc các nước hội viên của LHQ phải thi hành.

 Đại sứ cho biết theo điều lệ của HĐBA, chủ tịch có trách nhiệm đại diện cho HĐBA trong những hoạt động của Hội đồng theo sự ủy quyền của các thành viên, được quyền triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết theo yêu cầu của các thành viên HĐBA, của Tổng Thư ký hoặc Đại hội đồng LHQ, hoặc khi HĐBA có thông tin về một tranh chấp hoặc vấn đề liên quan đến hòa bình và an ninh quốc tế.

 

Chủ tịch HĐBA được quyền thông qua chương trình nghị sự và chủ trì các cuộc họp của HĐBA. Ngoài việc điều hành khoảng 30 cuộc họp trong tháng, chủ tịch HĐBA còn phải điều phối mọi hoạt động của Hội đồng, thay mặt HĐBA gặp gỡ, tiếp xúc với các đối tác có nguyện vọng muốn HĐBA giải quyết những vấn đề hòa bình và an ninh quốc tế mà họ quan tâm.

 

Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, chủ tịch HĐBA phải thường xuyên tham khảo ý kiến của các thành viên, các nước trực tiếp liên quan, Tổng Thư ký LHQ và Ban Thư ký, kể cả thông qua trao đổi chính thức lẫn không chính thức. Ngoài ra, muốn có hiệu quả, Chủ tịch HĐBA còn phải cố gắng để các quyết định của mình, từ việc đưa vấn đề ra thảo luận, hình thức thảo luận, đến nội dung phát biểu với báo chí, có được sự nhất trí cao của các nước thành viên.

 

Theo Đại sứ Lê Lương Minh, chương trình nghị sự trong tháng 7 này khá nặng và là

thách thức không nhỏ đối với Việt Nam lần đầu tiên đảm nhiệm vai trò chủ tịch Hội đồng. Trong tháng 7, HĐBA sẽ thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có những vấn đề khá phức tạp như tình hình Trung Đông, Cosovo, Gruzia, Sudan, Somali. Hội đồng cũng sẽ phải có những quyết định quan trọng liên quan đến sứ mệnh các phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ ở Dafur (Sudan), Cốt Đivoa, Êritơria/Ethitopia và Nepan.

 

Ngoài ra theo thông lệ, chủ tịch HĐBA trong tháng 7 còn phải đảm đương trách nhiệm soạn thảo báo cáo về công việc của HĐBA từ 1/8/2007 đến 31/7/2008 để trình Đại hội đồng LHQ xem xét. Đây là công việc đòi hỏi nhiều thời gian và công sức, do phải tổng hợp khối lượng công việc rất lớn của HĐBA trong một năm, kể cả khoảng thời gian nửa cuối 2007, khi Việt Nam chưa là thành viên của HĐBA. Đồng thời, do cách nhìn nhận đánh giá của các nước đối với hoạt động của HĐBA có khác nhau nên quá trình thương lượng thường kéo dài và không dễ đạt được sự nhất trí.

 

Theo đề xuất của Việt Nam, HĐBA dự kiến sẽ có một cuộc thảo luận mở về vấn đề trẻ em và xung đột vũ trang và có thể có một cuộc họp mở về tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestin. Dự kiến Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm sẽ chủ trì một số hoạt động quan trọng của HĐBA trong tháng 7, trong đó có phiên thảo luận mở về vấn đề trẻ em và xung đột vũ trang và buổi ăn trưa làm việc giữa Tổng Thư ký LHQ, lãnh đạo các cơ quan hữu quan của Liên hợp quốc và đại sứ các nước thành viên HĐBA.

 

 Theo TTXVN