1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Việt Nam - Áo đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Áo Alexander Schallenberg đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16-18/4.

Việt Nam - Áo đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng - 1

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Áo Alexander Schallenberg (Ảnh: Bộ Ngoại giao).

Tại cuộc hội đàm diễn ra sáng ngày 17/4, 2 bên đã cùng nhau trao đổi, thống nhất các phương hướng, biện pháp tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Áo, thảo luận các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với Cộng hòa Áo, hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Bộ trưởng Ngoại giao Alexander Schallenberg, coi đây là dấu mốc quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Bộ trưởng Ngoại giao Áo Alexander Schallenberg bày tỏ ấn tượng về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tích cực của Việt Nam trong thời gian qua; đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới; khẳng định Áo mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam, đối tác quan trọng hàng đầu của Áo tại Đông Nam Á.

Trao đổi toàn diện về tình hình kinh tế - xã hội mỗi nước và quan hệ hợp tác song phương, 2 bên vui mừng nhận thấy, sau hơn 50 năm (1972-2023), quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Áo đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, nhất là chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, hợp tác phát triển và văn hóa.

Hai bên nhất trí còn nhiều dư địa để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, 2 bên đã thống nhất các biện pháp nhằm đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực tiềm năng trong thời gian tới. Về chính trị - ngoại giao, 2 bên nhất trí thúc đẩy việc trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, trên các kênh Đảng, Nhà nước và giao lưu nhân dân, đẩy mạnh hợp tác giữa 2 Bộ Ngoại giao và 2 nước phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc, ASEM, khuôn khổ hợp tác ASEAN - EU.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao việc Áo luôn là một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu từ nhiều năm qua.

Dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, kim ngạch thương mại 2 chiều năm 2022 đạt 2,79 tỷ USD. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị 2 bên phối hợp chặt chẽ, tận dụng đầy đủ, hiệu quả Hiệp định EVFTA; khuyến khích các doanh nghiệp Áo tăng cường đầu tư ở Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực mà Áo có thế mạnh như kết cấu hạ tầng, năng lượng tái tạo, công nghệ mới, sản xuất chip bán dẫn.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đồng thời đề nghị Áo sớm hoàn tất thủ tục phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) cũng như thúc đẩy Ủy ban Châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam.

Bộ trưởng Alexander Schallenberg đánh giá Việt Nam là nền kinh tế phát triển năng động ở Đông Nam Á; bày tỏ mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ xanh, giao thông, y tế, cơ sở hạ tầng…; ghi nhận và xem xét tích cực đề nghị của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn về việc Quốc hội Áo sớm phê chuẩn Hiệp định EVIPA và ủng hộ EU sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Hai bên cũng đã trao đổi về việc mở rộng hợp tác song phương trên các lĩnh vực mới như quốc phòng - an ninh, lao động và đào tạo nghề.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn Chính phủ Áo đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam hòa nhập và sinh sống ổn định tại Áo.

Bộ trưởng Alexander Schallenberg khẳng định cộng đồng người Việt là một trong những cộng đồng người nước ngoài được trân trọng về sự cần cù, chăm chỉ, đóng góp cho kinh tế, xã hội sở tại, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt phát huy vai trò cầu nối phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Áo hiệu quả nhất.

Hai bên cũng trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, chia sẻ tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông cũng như giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Theo Bộ Ngoại giao