1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Viên kim cương xanh quý hiếm có thể trị giá 35 triệu USD

(Dân trí) - Một viên kim cương xanh quý hiếm, nặng 10,10 carat, dự kiến sẽ lập kỷ lục viên đá quý đắt đỏ nhất thế giới được đem bán tại châu Á trong phiến đấu giá ở Hong Kong vào tháng 4 tới.


Viên kim cương xanh 10,10 carat (Ảnh: AFP)

Viên kim cương xanh 10,10 carat (Ảnh: AFP)

Viên kim cương mang tên "De Beers Millennium Jewel 4" dự kiến sẽ có giá từ 30-35 triệu USD trong phiên đấu giá vào ngày 5/4 tới tại Hong Kong. Nó được hãng đấu giá Sotheby's miêu tả là “hoàn mỹ” và là viên kim cương xanh hình oval lớn nhất từng được đấu giá.

Viên đá quý được tìm thấy tại mỏ Cullinan ở Nam Phi và từng là một trong 12 viên kim cương được trưng bày tại London để đánh dấu năm 2.000.


Viên đá quý này được dự đoán có giá từ 30-35 triệu USD (Ảnh: AFP)

Viên đá quý này được dự đoán có giá từ 30-35 triệu USD (Ảnh: AFP)

“Có không quá 12 viên kim cương xanh và năng trên 10 carat trên thế giới, vì vậy chúng rất, rất hiếm”, Quek Chin Yeow, phó chủ tịch của Sotheby's tại châu Á, cho biết.

Cuộc đấu giá trên diễn ra 5 tháng sau khi viên kim cương “Mặt trăng xanh của Josephine” được một tỷ phú bất động sản châu Á mua với giá kỷ lục 48 triệu USD ở Geneva - một dấu hiệu cho thấy thị trường đấu giá đá quý vẫn ổn định.

Kỷ lục về giá trước đó cho một viên đá quý bán tại Hong Kong được thiết lập vào năm 2013, khi viên kim cương trắng nặng 118 carat có giá bán 30,6 triệu USD.

An Bình