1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Video UAV Mỹ tập trận tấn công ồ ạt kiểu bầy đàn

Thành Đạt

(Dân trí) - Lục quân Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận với sự tham gia của 40 máy bay không người lái (UAV) được trang bị các tính năng hiện đại.

Theo hãng tin RT (Nga), Lục quân Mỹ gần đây đã tiến hành một cuộc tập trận với sự tham gia của "bầy đàn" UAV gồm 40 chiếc được trang bị camera, tia laser và các loại vũ khí sát thương.

Trong bối cảnh quân đội Anh cũng thử nghiệm chiến thuật UAV tương tự, Lầu Năm Góc tin rằng những chiếc UAV giá rẻ này sẽ chiếm ưu thế trên chiến trường khi cuộc xung đột tiếp theo nổ ra trong tương lai.

Đoạn video do Tướng Curt Taylor thuộc Trung tâm huấn luyện quốc gia của Lục quân Mỹ tại Fort Irwin ở bang California hôm 11/9 cho thấy hàng chục chiếc UAV bay theo đội hình, trước khi tiến hành một cuộc tấn công giả định vào vị trí được phòng vệ.

Video UAV Mỹ tập trận tấn công kiểu bầy đàn

Các UAV đã bay trên khu vực đô thị giả định. Theo Tướng Talyor, đoạn video dường như được quay trong một cuộc tập trận có sự tham gia của gần 7.000 binh sĩ.

"Các UAV sẽ đóng vai trò quan trọng trong trận chiến đầu tiên của cuộc xung đột tiếp theo trong tương lai, tương tự pháo binh hiện nay", tướng Mỹ nhận định.

Trước đó, Lục quân Mỹ từng lên kế hoạch thử nghiệm UAV bầy đàn theo cơ chế "vật thể phóng từ trên không" (ALE). Cơ chế ALE có thể ám chỉ việc dùng nhiều UAV ồ ạt lao vào mục tiêu đối thủ, gây ra đòn tấn công áp đảo, đồng thời cung cấp ngược lại thông tin cho hệ thống vũ khí khác của Mỹ như trực thăng và nhóm quân nhân mặt đất. 

Việc triển khai UAV trong cơ chế ALE có thể từ máy bay, phương tiện mặt đất và cả quân nhân mặt đất. Chúng sau đó sẽ kết hợp với nhau trở thành một mạng lưới UAV. Các thiết bị này sau đó sẽ dùng cảm biến hồng ngoại do thám chiến trường rồi gửi thông tin lại cho phía điều hành tác chiến.

UAV trong thời gian qua được xem là vũ khí của tác chiến hiện đại, khi nó thể hiện uy lực nhất định trong các cuộc xung đột. Vì vậy, UAV tác chiến theo kiểu "bầy đàn" được cho là sẽ trở thành một chiến thuật trong tương lai khi chúng có thể làm giảm thiểu rủi ro thiệt hại về nhân lực nhưng vẫn có hiệu quả tàn phá với đối thủ.

Các UAV giá rẻ đã được triển khai ở miền Đông Ukraine. Cả lực lượng vũ trang Ukraine và lực lượng của ly khai ở Donbass sử dụng UAV điều khiển từ xa để thả mìn và đạn cối sang phía đối phương. Các lực lượng Nga cũng đã sử dụng các máy bay không người lái như vậy để quan sát và chỉ đạo các trận địa pháo.

Cả Mỹ và Anh đều cung cấp cho Ukraine các loại UAV Switchblade, thường được gọi là máy bay không người lái "cảm tử". Loại UAV bán tự động này có thể bay lượn phía trên trận địa trước khi bổ nhào tấn công mục tiêu bên dưới.

Cả Nga và Ukraine hiện vẫn phụ thuộc phần lớn vào pháo binh trong bối cảnh xung đột leo thang. Trong khi đó, Anh đang kỳ vọng UAV trở thành yếu tố "thay đổi cuộc chơi" tiềm năng trên chiến trường trong tương lai.

Theo RT