1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Video “rồng lửa” S-400 lên nòng, dội hỏa lực uy lực vào mục tiêu

(Dân trí) - Hệ thống phòng không “rồng lửa” S-400 của Nga đã phô diễn uy lực khi dội hỏa lực uy lực vào các mục tiêu trong một cuộc tập trận.

Khoảnh khắc “rồng lửa” S-400 lên nòng, dội hỏa lực uy lực vào mục tiêu
Video “rồng lửa” S-400 lên nòng, dội hỏa lực uy lực vào mục tiêu - 1

Tổ hợp phòng không S-400 (Ảnh: Sputnik)

Theo RT, S-400 của Nga hiện thời là một hệ thống khí tài quân sự được nhiều nước quan tâm. Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí bất chấp việc đồng minh Mỹ cảnh báo trừng phạt vẫn thể hiện quyết tâm sở hữu tổ hợp uy lực trong kho vũ khí.

Kênh truyền hình Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/10 đã đăng tải đoạn video ghi lại uy lực của hệ thống S-400 trong một bài thử nghiệm ở thao trường Kapustin Yar ở vùng Astrakhan phía nam Nga.

Toàn bộ 8 tên lửa mục tiêu có độ cơ động cao đều đã bị S-400 diệt gọn. Đoạn video cho thấy các quân nhân Nga triển khai S-400, đưa tên lửa phòng không lên nòng và chuẩn bị sẵn sàng đánh chặn. Sau đó, tổ hợp S-400 phát hiện được các mục tiêu bay tầm thấp và dội tên lửa vào chúng. Tổng cộng, quãng thời gian các quân nhân Nga triển khai S-400 ở thao trường để có thể sẵn sàng phòng thủ là 5 phút.

S-400 gia nhập quân đội Nga từ năm 2007. Hiện thời, Nga có 16 trung đoàn S-400 triển khai trên cả nước và tại căn cứ quân sự Khmeimim của Moscow tại Syria.

Đây là sản phẩm được nhiều quốc gia bày tỏ sự quan tâm và sẵn sàng chi hàng tỷ USD để sở hữu tổ hợp phòng không uy lực này.

S-400 Triumf (NATO gọi là SA-21 Growler) được coi là hệ thống phòng thủ tầm xa tiên tiến nhất, có thể tiêu diệt tất cả các vật thể xuất hiện trên không trung trong phạm vi trên 400 km, bao gồm các loại máy bay, tên lửa hành trình, phương tiện bay không người lái hay tên lửa đạn đạo, ở độ cao 50 km và tốc độ tối đa của mục tiêu là 4,8km/s.

Đức Hoàng

Theo RT