1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Video hải quân Nga - Trung Quốc tập trận chung

Minh Phương

(Dân trí) - Cuộc tập trận hải quân chung thường niên giữa Nga và Trung Quốc sẽ kéo dài một tuần với các nội dung diễn tập như bắn đạn thật, tác chiến chống ngầm.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hải quân nước này và hải quân Trung Quốc ngày 22/12 đã khởi động cuộc tập trận chung kéo dài một tuần gần bờ biển Trung Quốc. Trước đó, hạm đội của hai bên đã gặp nhau ở vùng biển Hoa Đông.

Video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy các tàu chiến của hai nước dàn hàng trên biển.

Video hải quân Nga - Trung Quốc tập trận chung

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc, hạm đội của hai nước đã tham gia lễ khai mạc cuộc tập trận thường niên mang tên "Giao lưu hàng hải 2022" trước khi di chuyển đến vùng biển diễn tập. Dẫn đầu là tàu tuần dương Varyag lớp Slava thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, và tàu khu trục Jinan lớp Type 052C của Trung Quốc.

Cuộc tập trận sẽ diễn ra ở khu vực dọc vùng biển ngoài khơi tỉnh Chiết Giang từ quần đảo Chu San đến thành phố Thai Châu. Các tàu quân sự sẽ diễn tập bắn đạn thật, tác chiến chống ngầm, phối hợp với trực thăng và máy bay.

Global Times (Thời báo Hoàn Cầu) nói rằng, cuộc tập trận có ý nghĩa "răn đe", ngăn sức ép của Mỹ ở khu vực.

Trung Quốc và Nga bắt đầu tổ chức các cuộc tập trận hải quân chung từ năm 2005. Cuộc tập trận thường niên "Giao lưu hàng hải" được tiến hành lần đầu tiên vào năm 2012.

Theo RT