1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga - Trung Quốc sắp tập trận bắn đạn thật trên biển

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga thông báo sắp tập trận hải quân chung với Trung Quốc ở biển Hoa Đông, trong đó có các nội dung bắn đạn thật.

Nga - Trung Quốc sắp tập trận bắn đạn thật trên biển - 1

Tàu Varyag là soái hạm Hạm đội Thái Bình Dương của Nga (Ảnh: Tass).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/12 thông báo, nước này và Trung Quốc sẽ tập trận hải quân chung từ 21-27/12.

Cuộc tập trận được tổ chức thường niên kể từ năm 2012 sẽ có các hoạt động bắn pháo và tên lửa nhằm vào mục tiêu trên biển Hoa Đông và trên không vào năm nay. Ngoài ra, hải quân 2 nước sẽ diễn tập hiệp đồng săn tàu ngầm

"Mục đích chính của cuộc tập trận là tăng cường hợp tác hải quân giữa Nga và Trung Quốc, đồng thời duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương", Nga thông báo.

Các tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga do tàu tuần dương tên lửa Varyag dẫn đầu đã xuất phát từ Vladivostok để tham gia cuộc tập trận với Trung Quốc.

Ngoài soái hạm Varyag, các tàu Nga còn lại bao gồm tàu hộ vệ Nguyên soái Shaposhnikov, Aldar Tsydenzhapov và Sovershenny.

"Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sẽ cử 2 tàu khu trục, 2 tàu tuần tra, 1 tàu tiếp tế tích hợp và một tàu ngầm diesel tham gia cuộc tập trận", Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Nga vẫn đang triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Kể từ khi phương Tây áp lệnh trừng phạt Nga do chiến dịch quân sự tại Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ưu tiên hợp tác thương mại với BRICS, một khối gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, như một thị trường mới nổi thay thế cho phương Tây.

Trước thời điểm mở chiến dịch quân sự, Nga và Trung Quốc đã ký kết quan hệ đối tác chiến lược "không giới hạn". Trung Quốc vẫn đang giữ quan điểm trung lập với tình hình ở Ukraine và kêu gọi các bên xuống thang căng thẳng.

Theo Reuters, Tass