1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Video cảnh sát Mỹ xô người biểu tình 75 tuổi ngã đập đầu bất tỉnh

(Dân trí) - Cảnh sát ở New York, Mỹ được cho là đã xô ngã một người biểu tình 75 tuổi khiến người này bất tỉnh khi họ đang làm nhiệm vụ đảm bảo mọi người tuân thủ lệnh giới nghiêm của chính quyền.

Video cảnh sát Mỹ xô người biểu tình 75 tuổi ngã đập đầu bất tỉnh
Video cảnh sát Mỹ xô người biểu tình 75 tuổi ngã đập đầu bất tỉnh - 1

Cụ ông nằm bất tỉnh và bị chảy máu sau khi bị cảnh sát xô ngã (Ảnh: David Begnaud/Twitter)

Theo Reuters, vụ việc xảy ra hôm 4/6 ngay phía trước tòa thị chính ở Buffalo, New York. Nhóm cảnh sát trong trang phục chống bạo động khi đó đang đi tuần tra đảm bảo người dân tuân thủ lệnh giới nghiêm sau 20h.

Một vụ xô xát đã xảy ra giữa một người biểu tình da trắng 75 tuổi và hai cảnh sát. Video cho thấy hai thành viên lực lượng hành pháp đã xô đẩy khiến cụ ông loạng choạng mất cân bằng, ngã ngửa, đập đầu xuống mắt đất và bị chảy máu. Cụ ông sau đó nằm bất động và cảnh sát đã gọi đội ngũ y tế đến hiện trường.

Đoạn video quay lại vụ việc đã gây xôn xao mạng xã hội với gần 36 triệu lượt xem. Nhiều ý kiến chỉ trích rằng cảnh sát đã dùng lực quá mạnh với người đàn ông, người dường như không có dấu hiệu gì là sẽ trở thành mối đe dọa với lực lượng hành pháp.

Phía cảnh sát nói rằng người đàn ông chỉ bị trượt chân và ngã. Tuy nhiên, những hình ảnh trong đoạn video được công bố cho thấy tuyên bố trên dường như không chính xác, khiến sự phẫn nộ gia tăng trong dư luận Mỹ.

Cụ ông 75 tuổi đã hiện đang trong tình trạng ổn định và bị chẩn đoán chấn thương đầu nghiêm trọng.

Sau khi đoạn video được công bố, Thị trưởng Buffalo Byron Brown phát đi một thông báo nói rằng 2 cảnh sát đã “đẩy ngã gục cụ ông 75 tuổi”, trái ngược với thông tin của cảnh sát cung cấp.

Ông Brown nói, ông cảm thấy “khó chịu sâu sắc” với cách hành xử của cảnh sát và những người có liên quan đã bị “đình chỉ không lương”.

Thống đốc New York Andrew Cuomo cũng lên án hành vi đẩy người của cảnh sát, gọi vụ việc là “hoàn toàn phi lý và đáng hổ thẹn”. Ông yêu cầu các cảnh sát có liên quan phải bị đình chỉ cho tới khi có kết quả điều tra chính thức.

Trong hơn 1 tuần qua, nước Mỹ đã chìm trong làn sóng biểu tình trên khắp các bang nhằm đòi quyền lợi cho người da màu vì vụ công dân George Floyd tử vong sau khi bị một cảnh sát da trắng ghì cổ bằng đầu gối hôm 25/5.

Căng thẳng leo thang thành bạo động, cướp bóc và đốt phát tại một số địa phương đã buộc chính quyền phải ban bố lệnh giới nghiêm. 

Đức Hoàng

Theo RT