Vì sao Tổng thống Trump gấp rút tìm cách chấm dứt xung đột Ukraine?
(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump đã đặt ra các mục tiêu cho Mỹ khi nỗ lực thúc đẩy tiến trình giải quyết xung đột Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Getty).
Hãng tin Tass (Nga) dẫn lời một cựu quan chức cấp cao của Mỹ thân cận với chính quyền đương nhiệm cho biết, Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine nhằm giành được sự ủng hộ của người dân Mỹ và chuyển trọng tâm chính của Mỹ sang đối đầu với Trung Quốc.
Bình luận về việc Moscow và Washington bắt đầu các cuộc đàm phán, quan chức Mỹ nói rằng Tổng thống Trump thực sự muốn chấm dứt các cuộc giao tranh ở Ukraine, cùng với mục tiêu chứng tỏ rằng người tiền nhiệm Joe Biden "đã làm việc không hiệu quả".
"Điều này sẽ có lợi cho ông Trump về mặt chính trị", quan chức Mỹ nhấn mạnh.
Theo quan chức này, nếu thành công trong việc giải quyết cuộc xung đột Ukraine, Tổng thống Trump có thể chứng minh rằng ông đã đạt được một giải pháp hòa bình sau vài tháng cầm quyền, trong khi cựu Tổng thống Biden không thể làm điều đó trong suốt thời gian ông tại nhiệm.
"Sau 3 năm nỗ lực không hiệu quả của chính quyền ông Biden để chấm dứt các cuộc giao tranh ở Ukraine, Tổng thống Trump mang đến hy vọng mới rằng những cuộc giao tranh sẽ sớm kết thúc và các sinh mạng sẽ được cứu", quan chức Mỹ nhận định.
Tuy nhiên, theo nguồn tin trên, "trọng tâm chú ý của chính quyền ông Trump sẽ là Trung Quốc" và hiện tại Washington chỉ xem xung đột ở Ukraine là "một phần phân tán sự chú ý".
Theo quan chức Mỹ, Tổng thống Trump khẳng định Mỹ cần tiếp cận các nguồn tài nguyên của Ukraine "để đổi lấy nguồn viện trợ lớn" mà Washington đã cung cấp cho Kiev. Ông Trump cũng "sẵn sàng sử dụng tất cả các biện pháp, cả "cây gậy và củ cà rốt", để đạt được điều này".
Cùng lúc đó, quan chức Mỹ cho rằng, phương Tây muốn Ukraine quay lại "biên giới của năm 2014, nhưng điều này không khả thi". Ông dự đoán chính quyền Tổng thống Trump nhận thức được rằng điều này khó xảy ra do tình hình trên thực địa.
Khi được hỏi về những gì Tổng thống Trump đang mong muốn từ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer, nguồn tin cho biết nhà lãnh đạo Mỹ tìm kiếm sự hỗ trợ của họ trong "việc đối phó với Trung Quốc".
Trong bối cảnh này, quan chức Mỹ khẳng định Mỹ vẫn chưa từ bỏ ý tưởng "khoét sâu sự chia rẽ giữa Nga và Trung Quốc". Theo ông, Tổng thống Trump tin rằng "việc Nga trở thành đồng minh của Mỹ, thay vì Trung Quốc, sẽ tốt hơn cho Nga".
Quan chức Mỹ cũng gọi sáng kiến của Nga về việc Mỹ tham gia khai thác các kim loại hiếm và tiềm năng cung cấp nhôm cho Mỹ là "một đề xuất kịp thời." Tuy nhiên, nguồn tin không tiết lộ chi tiết về việc triển khai những ý tưởng này.
Trong cuộc trao đổi với Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng hôm 27/2, Tổng thống Trump cho biết ông nghĩ rằng thỏa thuận hòa bình đạt được với Nga sẽ có hiệu lực, đồng thời cho biết ông không nghĩ rằng Nga sẽ mở chiến dịch quân sự ở Ukraine một lần nữa.
Khi được hỏi liệu có thể tin tưởng Tổng thống Nga Vladimir Putin không, ông Trump trả lời: "Tin tưởng".
Ông chủ Nhà Trắng cũng khẳng định tiến trình đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Ukraine đang tiến triển nhanh chóng.
Tổng thống Trump cho biết mọi công việc đang được tiến hành để "chấm dứt cuộc chiến" ở Ukraine. Ông nói thêm rằng bước tiếp theo hướng tới một giải pháp hòa bình ở Ukraine nên là lệnh ngừng bắn, mà ông tin rằng có thể đạt được nhanh chóng.
Trước đó, phát biểu tại một cuộc họp nội các vào ngày 26/2, Tổng thống Trump tuyên bố, ông tin rằng có thể đạt được hòa bình ở Ukraine, viện dẫn các cuộc đối thoại của Mỹ với Nga và Ukraine.
Nói về thỏa thuận hòa bình tiềm năng, ông Trump cho rằng, Nga cũng phải đưa ra nhượng bộ nhất định để chấm dứt xung đột. Ông không nêu rõ những nhượng bộ này có thể là gì. Ông khẳng định, nếu ông không được bầu làm Tổng thống Mỹ, cuộc chiến ở Ukraine "sẽ còn kéo dài".
Chủ nhân Nhà Trắng nhắc lại, mục tiêu mà Mỹ đang theo đuổi ở Ukraine là chấm dứt đổ máu và thu hồi số tiền đã chi để hỗ trợ Kiev.