1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vì sao tỉ lệ tự tử ở Mỹ ngày càng gia tăng?

(Dân trí) - Tỉ lệ tự tử trên toàn nước Mỹ có xu hướng tăng trong những năm gần đây do nhiều nguyên nhân, trong đó 3 lý do chủ yếu là văn hóa súng đạn, thói quen dùng chất gây nghiện và chênh lệnh giàu nghèo.

(Ảnh minh họa: Guardian)
(Ảnh minh họa: Guardian)

RT trích báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho thấy tỉ lệ tự tử đang gia tăng ở tại Mỹ, cá biệt tại một vài bang, con số này đã tăng lên khá nhiều trong một vài năm trở lại đây.

Theo thống kê từ năm 1999 tới 2016, tỉ lệ tự tử tăng trên toàn 49 bang, trong đó 25 bang có tỉ lệ tự tử tăng gần 30%. Bang duy nhất có thông số này giảm là Nevada, với 1% trong gần 20 năm. Tính riêng trong năm 2016, có 45.000 người đã chết vì tự tử, nhiều gấp đôi so với số người chết vì tội phạm giết người.

“Tự tử đang trở thành nguyên nhân dẫn đến tử vong hàng đầu của người Mỹ. Nó là bi kịch cho gia đình và các cộng đồng trên khắp đất nước. Mỗi cá nhân, công đồng, người cho thuê lao động, các nhân viên xã hội, mọi người đều có thể đóng góp công sức nhằm cứu người và đảo ngược lại đà tăng trưởng của vấn nạn này”, Phó Giám đốc CDC Anne Schuchat cho biết.

CDC đã theo dõi xu hướng tự tử ở từng bang. Họ cũng nghiên cứu số liệu từ hệ thống báo cáo quốc gia về tử vong do bạo lực trên 27 bang nhằm có một bức tranh toàn cảnh về nguyên nhân gây nên hiện tượng này. Theo thống kê của CDC, hơn 1 nửa các vụ tự tử tại 27 bang, nạn nhân không có tiền sử hay mắc bệnh về thần kinh hay tâm lý.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên. Khoảng thời gian CDC nghiên cứu trùng hợp với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, khiến nhiều người mất việc làm và nhà ở.

Sử dụng thuốc giảm đau chứa chất gây nghiện (opioid) quá liều cũng trở thành vấn nạn trên toàn nước Mỹ. Một nghiên cứu trước đó cho thấy việc kê quá cao hàm lượng thuốc làm nạn nhân tăng thêm khoảng 40-60% suy nghĩ về tự sát.

Theo báo cáo của CDC, nguyên nhân dẫn đến tự tử bao gồm: 42% là do có vấn đề trong các mối quan hệ, 29% gặp khủng hoảng, 28% bị bạo hành thường xuyên và 16% có vấn đề với tình hình tài chính hoặc công việc.

Phương pháp thông dụng nhất để tự kết liễu cuộc đời là dùng súng. Nghiên cứu của đại học Harvard (Mỹ) cho thấy sở hữu súng đạn là một trong những yếu tố rủi ro dẫn đến tự tử ở người trẻ tuổi. Bang North Dakota là nơi có số vụ tự tử tăng cao nhất (57%) và cũng là nơi có tỉ lệ người trẻ tuổi tự tử cao hơn hẳn những bang khác.

Theo số liệu năm 2014 của CDC, tự tử là nguyên nhân dẫn đến tử vong cao thứ 2 trong nhóm tuổi 10-34 tuổi, cao thứ 4 trong nhóm từ 35-54 tuổi.

Ngoài ra, tỉ lệ tự tử ở khu vực nông thôn cũng cao hơn. Tại nông thôn, CDC cho rằng người dân vẫn chưa hồi phục hoàn toàn khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế và mọi người có xu hướng cảm thấy bị cách ly bởi sự gia tăng giàu nghèo. Điều này dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực cũng như nguyên nhân khiến họ bắt đầu quay sang lạm dụng opioid.

Đức Hoàng

Theo RT