1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vì sao thủy thủ Nga ung dung tắm nắng khi chiến hạm suýt đâm tàu Mỹ?

(Dân trí) - Đô đốc Nga đã đưa ra lời giải thích về hành động ung dung tắm nắng của thủy thủ Nga khi tàu khu trục nước này suýt đâm tàu chiến Mỹ trên biển Hoa Đông.

Video tàu chiến Nga - Mỹ suýt va chạm trên biển Hoa Đông
Vì sao thủy thủ Nga ung dung tắm nắng khi chiến hạm suýt đâm tàu Mỹ? - 1

Thủy thủ Nga tắm nắng khi hai tàu hải quân hai nước chạm trán hôm 7/6. (Ảnh: US Navy)

Đô đốc Valentin Selivanov, cựu tham mưu trưởng Hải quân Nga từ năm 1991-1996, đã đưa ra nhận định về hành động tắm nắng của các thủy thủ Nga trên tàu khu trục săn ngầm Đô đốc Đô đốc Vinogradov khi tàu này suýt va chạm nguy hiểm với tàu tuần dương USS Chancellorsville của Mỹ trên biển Hoa Đông hôm 7/6.

“Đó không phải là thời chiến!”, Đô đốc Selivanov nói.

“Biển Hoa Đông. Tàu của chúng tôi đang di chuyển tại vùng biển mở… Thủy thủ và các sĩ quan vừa ăn trưa. Họ đang nghỉ ngơi sau bữa trưa. Đây không phải thời điểm chiến tranh. Họ được phép cởi trần để tắm nắng”, Đô đốc Selivanov giải thích.

Theo đô đốc Nga, một số thành viên thủy thủ đoàn có quyền nghỉ ngơi và thư giãn khi tàu chiến di chuyển trên biển và không trong trạng thái tác chiến.

Hình ảnh các thủy thủ Nga ung dung tắm nắng trên boong tàu xuất hiện trong đoạn video do Hải quân Mỹ công bố, trong đó ghi lại thời điểm xảy ra vụ chạm trán. Các thủy thủ Nga được cho là đang tập trung tại bãi đỗ trực thăng trên tàu khu trục săn ngầm khi hai tàu di chuyển cách nhau chỉ vài chục mét.

Cả Nga và Mỹ vẫn đang đổ lỗi cho nhau về vụ chạm trán này. Hạm đội Thái Bình Dương Nga ra thông báo cho biết khi các tàu thuộc hạm đội này đang di chuyển cùng với một nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ, tàu USS Chancellorsville đột ngột chuyển hướng, cắt mặt đường đi của tàu Đô Đốc Vinogradov với khoảng cách chỉ 50 m.

Sau đó, hạm đội 7 của Mỹ cũng phát đi thông cáo nói rằng tàu Nga đã có hành vi “không an toàn và thiếu chuyên nghiệp” khi vượt lên từ phía sau và áp sát vào mạn phải trong lúc tàu Mỹ đang di chuyển bình thường, do vậy tàu USS Chancellorsville buộc phải tìm cách chuyển hướng để tránh va chạm.

Thành Đạt

Theo Sputnik