1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Venezuela mở chiến dịch thu thập 10 triệu chữ ký phản đối Mỹ

(Dân trí) - Chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 19/3 đã bắt đầu chiến dịch mang khẩu hiệu “Venezuela không phải là mối đe dọa, chúng tôi là hy vọng” nhằm thu thập 10 triệu chữ ký vào một lá thư phản đối các biện pháp trừng phạt mới đây của Mỹ.

Venezuela mở chiến dịch thu thập 10 triệu chữ ký phản đối Mỹ

Hoạt động thu thập chữ ký sẽ được tiến hành tại 14.000 điểm tại các quảng trường lớn tại Venezuela. (Ảnh: Twitter)

Theo IB Times, chính phủ Venezuela đã kêu gọi thu thập 10.000 chữ ký cho một bức thư phản đối sẽ được gửi trực tiếp tới Tổng thống Mỹ Barack Obama, yêu cầu ông rút lại sắc lệnh trừng phạt ngày 9/3. 

Washington hôm 9/3 đã tuyên bố trừng phạt một số quan chức quốc gia Nam Mỹ, bị cáo buộc vi phạm nhân quyền, đồng thời khẳng định “Venezuela là mối đe dọa đối với an ninh Mỹ”, một thủ tục thường được thực hiện trước khi công bố các lệnh cấm vận.

“Các lệnh trừng phạt, phong tỏa hay các động thái quân sự hiếu chiến không thể thay thế được đối thoại thẳng thắn…. Venezuela, một quốc gia yêu hòa bình và căm ghét chiến tranh, phản đối các hành động của Tổng thống Mỹ Barack Obama và kêu gọi ông rút lại lệnh trừng phạt với đất nước Venezuela cũng như bình thường hóa quan hệ ngoại giao với chính phủ được nhân dân Venezuela bầu ra của Tổng thống Nicolas Maduro”, lá thư viết.

Hoạt động thu thập chữ ký sẽ được tiến hành tại 14.000 điểm tại các quảng trường lớn tại Venezuela và kéo dài tới ngày 9/4, tròn 1 tháng sau khi lệnh trừng phạt được ban hành. Các tình nguyện viên được triển khai tại các địa điểm này nhằm hỗ trợ việc lấy chữ ký của người dân.

Giới chức Venezuela cho biết việc tiến hành thu thập chữ ký và ý kiến ủng hộ của người Venezuela và cộng đồng quốc tế cũng được tiến hành qua các trang mạng xã hội phổ biến như Facebook và Twitter. 

Hiện tại, chiến dịch này đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các tổ chức công nhân, nông dân, học sinh-sinh viên, các nhóm nghệ sỹ, vận động viên thể thao hay các phong trào xã hội và một số đảng chính trị. Hiện các đại diện của chính phủ Venezuela cũng kêu gọi phe đối lập tham gia ký vào lá thư này.
 
Các em nhỏ Venezuela vẽ tranh ủng hộ hòa bình. (Ảnh:

Các em nhỏ Venezuela vẽ tranh ủng hộ hòa bình. (Ảnh: Twitter)

Một hoạt động đáng chú ý khách trong chiến dịch phản đối lệnh trừng phạt mới đây của Mỹ là tổ chức các buổi vẽ tranh với chủ đề hòa bình, hữu nghị, phản đối các hành động thù địch tại các trường tiểu học cho các em nhỏ.

Quan hệ Mỹ - Venezuela đã rơi xuống điểm thấp nhất kể từ khi ông Maduro lên nắm quyền ở Venezuela năm 2013. Caracas cáo buộc Washington đứng sau các âm mưu gây khó khăn kinh tế và bất ổn xã hội hòng lật đổ chính quyền của Tổng thống Maduro. Bằng chứng là sự dính líu của Mỹ vào các cuộc biểu tình chống chính phủ Venezuela, hay trong nạn đầu cơ gây khan hiếm lương thực thiết yếu. 

Venezuela cũng cho biết đã bắt giữ một số gián điệp Mỹ và đã yêu cầu Đại sứ quán Mỹ trong vòng 2 tuần phải cắt giảm 80% nhân viên, từ 100 người xuống còn 17 người.

Đổi lại, Washington tuyên bố Caracas là “mối đe dọa an ninh quốc gia lớn nhất của Mỹ” và áp đặt trừng phạt đối với 7 quan chức chính quyền của ông Maduro. 

Thoa Phạm
Theo IB Times