1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vào nơi đã tìm ra “dấu chân” MH370 trên Ấn Độ Dương

(Dân trí) - Thâm nhập phòng điều khiển đã tìm ra “dấu chân” của MH370 ở nam Ấn Độ Dương của công ty cung cấp dữ liệu vệ tinh của Anh. Từ chính dữ liệu của công ty này mà Thủ tướng Malaysia đã công bố MH370 đã rơi và không còn ai sống sót.



Phòng điều khiển đóng tại London của công ty vệ tinh Inmarsat đã lần theo dấu vết chiếc máy bay mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines MH370 cùng 239 người vào ngày hôm qua 8/3 vừa qua.

Từ 7 tiếng “ping” mà máy bay gửi tới vệ tinh, các nhà phân tích đã nhận định máy bay MH370 đã chuyển hướng bay ra khỏi đường bay Kuala Lumpur-Bắc Kinh đã định và bay tới nam Ấn Độ Dương.

Để có được kết quả trên, các nhà nghiên cứu đã xem lại các chuyến bay khác của chiếc Boeing 777 của Malaysia Airlines cũng như xem xét những tín hiệu mà máy bay đã gửi đi, những tín hiệu đã được gửi tới vệ tinh bao phủ một vùng rộng lớn ở Ấn Độ Dương.

Họ so sánh với các chuyến bay trước đó và vẽ ra một biểu đồ và cuối cùng họ đã tìm ra máy bay đã đi về phía Ấn Độ Dương và kết thúc hành trình ở đâu đó tại nam Ấn Độ Dương, chứ không phải là đi vào hành lang phía bắc, nơi cũng được tập trung tìm kiếm.

Vũ Quý

Theo BBC