1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vài nét về Tân chủ tịch Cuba Raul Castro

(Dân trí) - Tuy không nổi tiếng và có sức hút đối với quần chúng như người anh trai, nhưng tân Chủ tịch Cuba Raul Castro, 77 tuổi, trong suốt nửa thế kỷ qua đã là cánh tay phải của Fidel Castro, và đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử gần đây của Cuba.

Tên đầy đủ: Raul Castro Ruz

 

Các chức danh: Được bầu làm Chủ tịch Hội đồng nhà nước và Hội đồng các bộ trưởng vào hôm chủ nhật, 24/2; vẫn là bí thư thứ hai của Đảng cộng sản Cuba. Ông đã là chủ tịch lâm thời của Cuba, người đứng đầu đảng Cộng sản Cuba, thay cho anh trai vào ngày 31/7/2006 khi ông Fidel Castro phải nghĩ dưỡng bệnh.

 

Ngày sinh: Sinh ngày 3/6/1931, tại tỉnh Oriente. Là con thứ tư trong gia đình giàu có với 7 anh em, và là con trai út trong số 3 anh em trai. Ông Raul kém Fidel 5 tuổi.

 

Học vấn: Từng học ở các trường Công giáo ở Cuba, và học ngành quản lý tại Đại học Havana. Ông tham gia tổ chức thanh niên cộng sản từ khi còn rất trẻ.

 

Trước cách mạng:

 

Trong những năm 1950 Raul Castro đã cùng anh trai Fidel Castro tiến hành cuộc Cách mạng Cuba. Năm 1953, ông cùng Fidel tham gia tấn công các doanh trại ở Moncad, nhằm lật đổ chế độ độc tài Fulgencio Batista. Tuy nhiên, cuộc tấn công thất bại, khiến Raul cùng anh trai phải ngồi tù 22 tháng.

 

Khi được thả, hai người tới Mexico để chuẩn bị con tàu Granma cho cuộc hành trình cách mạng trở về Cuba vào cuối năm 1956. Trong thời gian này, chính Raul Castro đã kết bạn với nhà hoạt động cách mạng người Argentia Che Guevara và giới thiệu ông cho Fidel Castro.

 

Khi trở về Cuba, những người đứng đầu cuộc cách mạng đã chỉ huy lực lượng du kích tiến hành cuộc chiến chống lại chế độ độc tài Batista ở dãy núi Sierra Maestra, và cuối cùng lật đổ được Batista vào đầu năm 1959.

 

Sau cách mạng

 

Ông Raul Castro bầu làm người đứng đầu lực lượng vũ trang vào cuối năm 1959 cho đến tận khi ông được bầu làm chủ tịch Cuba vào ngày chủ nhật vừa qua. Năm 1962 ông là phó thủ tướng và năm 1972 được bầu làm phó thủ tướng thứ nhất, sau Fidel. Khi thôi làm phó thủ tướng, ông được bầu làm phó chủ tịch thứ nhất.

 

Ông chính là người xây dựng mối liên hệ mật thiết về quân sự với Liên Xô và đã cử hàng trăm ngàn binh sỹ tới châu Phi vào những năm 1970. Khi Liên Xô sụp đổ, Raul lại là người giám sát quân đội chuyển sang những nhiệm vụ trong nước và nhiệm vụ về kinh tế. Qua công ti du lịch do nhà nước quản lý Gaviota, quân đội đóng một vai trò trọng yếu trong ngành du lịch, một ngành kinh tế chính của Cuba.

 

Gia đình: Ông Raul kết hôn với Vilma Espin, một người bạn chiến đấu, vào năm 1959. Trước khi qua đời vào ngày 18/6/2007, bà Espin là chủ tịch Hội phụ nữ của Cuba. Raul có 4 người con, và rất nhiều cháu. Ông được ca ngợi là người cha tận tụy và là một người thích leo núi.

 

Phan Anh

Theo AP, BBC