1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ứng viên tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Trung Quốc ngừng ngay trả đũa về THAAD

(Dân trí) - Ứng viên sáng giá cho vị trí tổng thống Hàn Quốc, chính trị gia Moon Jae-in, ngày 14/3 đã kêu gọi Trung Quốc ngừng ngay các biện pháp trả đũa kinh tế nhằm vào các công ty Hàn Quốc vì quyết định của Seoul nhằm triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.


Ông Moon Jae-in (Ảnh: Reuters)

Ông Moon Jae-in (Ảnh: Reuters)

Reuters đưa tin, phát biểu trong một cuộc tranh luận với các ứng viên tổng thống khác từ đảng Dân chủ Tự do, đảng đối lập chính, ông Moon Jae-in cho rằng Hàn Quốc phải đương đầu với Trung Quốc và phản đối bất kỳ động thái không công bằng nào, nhưng cũng phải thực hiện các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết vấn đề.

“Chúng ta phải lên tiếng về bất kỳ điều gì cần lên tiếng và chúng ta nên thực hiện các nỗ lực ngoại giao nhằm thuyết phục Trung Quốc”, ông Moon nói.

“Trung Quốc cũng không có lợi khi làm tổn hại quan hệ của chúng ta với các biện pháp trả đũa quá mức. Tôi kêu gọi Trung Quốc ngừng ngay tức thì”, chính trị gia Hàn Quốc nhấn mạnh.

Trung Quốc đã gia tăng áp lực và áp đặt một số biện pháp trả đũa lên một số công ty đang làm ăn thương mại với Hàn Quốc hoặc tại Hàn Quốc, mà nhiều người cho là nhằm trả đũa việc triển khai hệ thống tên lửa THAAD của Mỹ tại Hàn Quốc.

Nhưng Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Yoo Il-ho ngày 13/3 cho hay Hàn Quốc không có bằng chứng chắc chắn về sự trả đũa của Trung Quốc và Trung Quốc cũng không công khai nói rằng nước này đang trả đũa các công ty Hàn Quốc. Seoul trước đó đã lên tiếng phản đối các biện pháp trả đũa "ngầm" của Bắc Kinh.

Hàn Quốc sẽ tiến hành bầu tổng thống vào ngày 9/5 tới sau khi Tổng thống Park Geun-hye bị phế truất do cáo buộc tham nhũng và lạm dụng quyền lực hồi tuần trước. Hệ thống phòng thủ tên THAAD nhiều khả năng sẽ là một vấn đề gây tranh cãi trong chiến dịch tranh cử này.

Ông Moon, một luật sư nhân quyền và chính trị gia tự do nổi bật hiện đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận, cho hay chính phủ đã xử lý chưa thích hợp kế hoạch triển khai khi vội vàng thực hiện nó và không nhận được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng.

Mỹ đã bắt đầu triển khai THAAD tới Hàn Quốc một tuần trước, một ngày sau khi Triều Tiên phóng thử nghiệm 4 tên lửa đồng thời.

Mỹ và Hàn Quốc nói THAAD nhằm mục đích phòng vệ trước các mối đe dọa từ tên lửa Triều Tiên, nhưng Trung Quốc lo ngại rằng radar loại mạnh của nó có thể chĩa sâu vào lãnh thổ nước này và gây nguy hiểm tới an ninh. Trung Quốc và Nga đã lên tiếng phản đối việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc.

An Bình