1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine xem xét giảm tuổi gọi nhập ngũ để giải tỏa "cơn khát" quân nhân

Quốc Đạt

(Dân trí) - Dự thảo luật được đăng trên trang web của Quốc hội Ukraine vào cuối ngày 25/12 đề xuất hạ độ tuổi gọi nhập ngũ chiến đấu từ 27 xuống 25.

Ukraine xem xét giảm tuổi gọi nhập ngũ để giải tỏa cơn khát quân nhân - 1

Một nhóm binh sĩ Ukraine huấn luyện ở ngoại ô Kharkiv (Ảnh: Abaca Press).

Dự thảo đề cập đến những công dân Ukraine nào sẽ phải đăng ký nghĩa vụ quân sự, đồng thời cho biết quy định này sẽ áp dụng cho những người "đã đến 25 tuổi".

Đi kèm dự thảo là phần giải thích có chữ ký của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov, tóm tắt các điều khoản chính của dự thảo. Phần giải thích cho biết dự thảo bao gồm "việc thay đổi độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 tuổi".

Phát biểu hôm 19/12 trong cuộc họp báo cuối năm, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói quân đội nước này đã đề xuất động viên thêm 450.000-500.000 người Ukraine, nhưng đây là vấn đề "rất nhạy cảm" mà quân đội và chính phủ sẽ thảo luận trước khi quyết định trình dự thảo ra trước Quốc hội.

Cùng ngày 19/12, ông Zelensky, người vẫn chưa công khai ủng hộ đề xuất trên, nói muốn nghe thêm các lập luận ủng hộ việc động viên thêm lính.

"Đây là một con số rất nghiêm trọng", ông nói.

Hiện chưa rõ Ukraine có bao nhiêu binh sĩ nhưng trước đó từng có thông tin nước này có khoảng 1 triệu người trong quân đội. Quan chức Mỹ ước tính hàng trăm nghìn người đã thiệt mạng và bị thương kể từ khi Nga mở "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine.

David Arakhamia, người đứng đầu đảng của ông Zelensky tại Quốc hội Ukraine, từng nói chính phủ đang nghiên cứu dự luật theo yêu cầu của quân đội và dự thảo sẽ được đưa ra trong ngày 25/12.

"Quân đội cần giải pháp cho các vấn đề của mình", ông Arakhamia viết trên Telegram vào sớm ngày 25/12. "Xã hội muốn nghe câu trả lời cho tất cả các câu hỏi nhạy cảm".

Dự luật trên được đệ trình lên Quốc hội trong bối cảnh cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine đã kéo dài 22 tháng và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tuần trước, Ukraine và Nga cùng ra tuyên bố về việc bắn rơi máy bay quân sự của đối phương. Hôm 25/12, Ukraine lên tiếng bác bỏ sau khi Nga tuyên bố lực lượng của Moscow đã chiếm giữ thành trì Maryinka ở miền đông Ukraine.

Theo Reuters