1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine và phe ly khai ký thỏa thuận ngừng bắn

(Dân trí) - Ngày 5/9, chính quyền Ukraine và phe ly khai tại miền Đông nước này đã gặp gỡ tại Minsk, Belarus và ký một nghị định thư sơ bộ về việc bắt đầu ngừng bắn từ 15 giờ GMT. Tổng thống Ukraine Poroshenko và lãnh đạo phe ly khai cùng xác nhận thông tin trên.

Đàm phán tại Minsk giữa Kiev và phe ly khai đã đem lại kết quả.
Đàm phán tại Minsk giữa Kiev và phe ly khai đã đem lại kết quả.

Thỏa thuận trên được ký trong bối cảnh vẫn có thông tin về những cuộc đụng độ mới tại miền Đông Ukraine giữa quân chính phủ và phe ly khai. Trong khi đó, phương Tây vẫn đang bàn thảo về các biện pháp tăng cường cấm vận Nga.

Các cuộc đàm phán giữa chính quyền Kiev và phe ly khai thân Nga diễn ra tại thủ đô Minsk của Belarus, với sự tham gia của cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma, đại sứ Nga tại Ukraine Mikhail Zurabov và các lãnh đạo của nước cộng hòa nhân dân tự phong Donetsk (DPR) và Luhansk (LPR)

Theo kênh BBC, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko xác nhận lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ 15 giờ GMT.

Trong khi đó, tài khoản Twitter của DPR lại khẳng định lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ 18 giờ giờ Mátxcơva, tức 14 giờ GMT.

“Tại Minsk, đại diện của Ukraine, DPR và LPR đã ký một nghị định thư về ngừng các hành vi hiếu chiến từ 18 giờ ngày thứ Sáu”, DPR khẳng định.

Theo hãng thông tấn Nga Itar-Tass, bản kế hoạch ngừng bắn gồm 12 điểm, và được phía LPR khẳng định đáp ứng hầu hết các yêu cầu của họ.

“Hầu hết các điểm trong nghị định thư đều đáp ứng yêu cầu của chúng tôi”, Igor Plotnitsky, thủ tướng của nước cộng hòa nhân dân Luhansk tự phong khẳng định. “Nhưng một lệnh ngừng bắn không có nghĩa là chúng tôi sẽ thay đổi đường lối tách khỏi Ukraine”.

Về phần mình, thủ ướng của DPR Alexander Zakharchenko nhấn mạnh: “một lệnh ngừng bắn sẽ giúp việc cứu người dân có thể thực hiện được”.

Trong thông cáo được đăng trên website của mình, Tổng thống Ukraine Poroshenko khẳng định: “Dựa trên cuộc điện đàm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới các đơn vị vũ trang phi pháp tại Donbass yêu cầu ngừng bắn và ký vào bản nghị định thư…tôi chính thức ra lệnh ngừng bắn”, thông cáo viết. “Tôi hy vọng rằng những thỏa thuận này, bao gồm ngừng bắn và phóng thích tù nhân, sẽ được thực thi một cách nghiêm túc”.

Trong ngày hôm nay, giao tranh vẫn tiếp tục xung quanh Mariupol, một thành phố ven biển cách Donetsk 110 km về phía Nam. Phóng viên BBC tại hiện trường cho biết các lực lượng thân Nga dường như đang tấn công các vị trí của binh sỹ chính phủ Ukraine cách thành phố này khoảng 4km.

Nhiều cột khói đã bốc lên khi các đơn vị pháo binh Ukraine đáp trả. Các chiến đấu cơ của Ukraine cũng tấn công vị trí của của phe ly khai.

Thanh Tùng
Tổng hợp