Ukraine tuyên bố phá hủy máy bay ném bom 100 triệu USD của Nga
(Dân trí) - Quân đội Ukraine tuyên bố một máy bay không người lái đã phá hủy máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 của Nga.

Máy bay ném bom Tupolev Tu-22M3R hạ cánh tại căn cứ không quân Kubinka ở Moscow năm 2015 (Ảnh: Getty).
"Vài ngày trước, hoạt động tác chiến thành công của chúng tôi đã phá hủy một máy bay ném bom Tu-22M3", Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 9/4, khi thảo luận về tác động của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa của Ukraine.
"Ngay khi máy bay hạ cánh, nó đã bị máy bay không người lái của chúng tôi bắn trúng. Chi phí cho máy bay ném bom của Nga khoảng 100 triệu USD", ông Syrskyi nói thêm.
Tổng tư lệnh Ukraine không nêu rõ địa điểm cũng như thời điểm diễn ra cuộc tấn công trên.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận một máy bay ném bom siêu thanh tầm xa Tu-22M3 của nước này đã rơi ở tỉnh Irkutsk hôm 2/4 do trục trặc kỹ thuật.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, máy bay ném bom Tu-22M3 gặp nạn khi đang thực hiện bay huấn luyện ở vùng Irkutsk, Đông Nam Siberia. 4 thành viên phi hành đoàn tìm cách thoát ra ngoài, trong đó một phi công thiệt mạng.
Vụ việc không gây thiệt hại hay thương vong khác trên mặt đất, song kênh Telegram Mash đưa tin, máy bay đã đâm vào đường dây điện, gây mất điện ở 2 ngôi làng gần đó.
Tỉnh Irkutsk nằm cách biên giới với Ukraine gần 4.000km, vượt xa tầm bắn của bất kỳ vũ khí tầm xa nào của Ukraine.
Năm ngoái, lực lượng Ukraine đã bắn hạ một máy bay ném bom Tu-22M3, khiến máy bay này rơi xuống vùng Stavropol Krai. Các máy bay khác cùng loại đã bị hư hại trong các cuộc tấn công vào tháng 7/2024 nhằm vào sân bay Olenya ở tỉnh Murmansk của Nga
Máy bay ném bom Tu-22M3, một phần của lực lượng hàng không tầm xa thuộc Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga, là thành phần chủ chốt trong bộ 3 hạt nhân của Nga, cùng với tàu ngầm và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.
Tu-22M3, máy bay ném bom do Liên Xô phát triển, trị giá khoảng 100 triệu USD.
Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Không quân Nga liên tục triển khai các máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 từ các căn cứ không quân để tiến hành các cuộc tập kích tên lửa nhằm vào lãnh thổ Ukraine.
Những tên lửa hành trình được phóng đi từ "sát thủ tàu sân bay" Tu-22M3 đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề cho các cơ sở quân sự và công nghiệp năng lượng của Ukraine.
Ukraine bị cấm sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp vào lãnh thổ Nga, vì các đồng minh của Kiev lo ngại điều này sẽ làm leo thang xung đột. Tuy nhiên, Ukraine thường xuyên phóng máy bay không người lái vào lãnh thổ Nga để tấn công các mục tiêu quân sự và năng lượng.
Kiev không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự phát triển UAV để tập kích đối phương. Từ năm ngoái, Ukraine đã tuyên bố chế tạo được UAV có tầm tấn công 1.000km, đặt nhiều mục tiêu quan trọng của Nga vào tầm ngắm.