1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Ukraine tuyên bố không đầu hàng, tiếp tục phản công Nga ở Bakhmut

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức quốc phòng Ukraine tuyên bố lực lượng quân sự nước này không đầu hàng và sẽ tiếp tục tiến công ở thành phố Bakhmut.

Ukraine tuyên bố không đầu hàng, tiếp tục phản công Nga ở Bakhmut - 1

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở Bakhmut (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi sẽ không đầu hàng ở Bakhmut và chúng tôi sẽ tiếp tục bám trụ ở đây đến khi nào quân đội vẫn thấy việc này là cần thiết vì lý do chiến thuật và chiến lược của quân đội cũng như chính quyền quân sự - chính trị của đất nước chúng tôi", Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, Alexey Danilov, nói trên kênh truyền hình TSN hôm 11/5.

Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh Lực lượng Lục quân Ukraine, hôm 10/5 tuyên bố Ukraine đã tiến hành các cuộc phản công hiệu quả trên mặt trận Bakhmut, buộc Nga phải rút lui tới 2km ở một số khu vực.

"Nhờ khả năng phòng thủ chặt chẽ của chúng tôi trên mặt trận Bakhmut, chúng tôi đạt được kết quả từ các hành động hiệu quả của các đơn vị. Đặc biệt, chúng tôi đang tiến hành các cuộc phản công hiệu quả. Tại một số khu vực trên giới tuyến, đối phương đã không thể chống cự được sức ép của lực lượng phòng vệ Ukraine và rút lui ở khoảng cách lên tới 2km", ông Syrskyi thông báo.

Ông Syrskyi đặc biệt nhấn mạnh hoạt động của Lữ đoàn tấn công số 3 trong trận chiến ở Bakhmut.

"Lực lượng phòng vệ của chúng ta đang trấn giữ mặt trận một cách an toàn và ngăn chặn đối phương tiến công. Trận chiến giành Bakhmut vẫn tiếp diễn", ông Syrskyi tuyên bố.

Theo ông Andriy Biletsky, chỉ huy Lữ đoàn tấn công số 3 của Ukraine, quân đội Ukraine khiến các đơn vị của Lữ đoàn súng trường số 72 của Nga bị đẩy lùi và hai đại đội của lữ đoàn này bị "phá hủy hoàn toàn". Tuyên bố này khá tương đồng với thông tin do ông Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner, cung cấp rằng Lữ đoàn súng trường số 72 của Nga đã rút binh sĩ và thiết bị khỏi Bakhmut.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, trung tướng Igor Konashenkov, cho biết các nhóm xung kích của Nga tiếp tục các hoạt động tấn công ở vùng ngoại ô tây bắc và phía tây Bakhmut trong những ngày qua.

"Ở hướng Donetsk, các nhóm xung kích tiếp tục các hoạt động tấn công nhằm kiểm soát các khu vực đô thị ở vùng ngoại ô phía tây bắc và phía tây thành phố Bakhmut. Các đơn vị đổ bộ đường không đã làm tê liệt đối phương ở hai bên sườn thành phố", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Ông trùm Wagner cho biết các lực lượng Wagner đã kiểm soát 95% diện tích Bakhmut, đồng thời thông báo sẽ rút quân khỏi Bakhmut vào ngày 10/5 sau nhiều tháng tham chiến cùng quân đội Nga. Lý do ông Prigozhin đưa ra là Wagner không được cung cấp đầy đủ đạn dược khiến họ chịu tổn thất lớn ở Bakhmut. Theo ông Prigozhin, con số thương vong của Wagner kể từ đầu xung đột lên tới hàng chục nghìn người.

Politico dẫn 2 nguồn tin quan chức cấp cao Mỹ cho biết, lực lượng Wagner vẫn chiến đấu ở Bakhmut và chưa có dấu hiệu rút quân. Các nguồn tin cho rằng Wagner không có ý định rút quân và mục tiêu của ông chủ Wagner chỉ đơn thuần là kích động phản ứng từ Moscow và buộc Bộ Quốc phòng Nga gửi thêm vũ khí.

Các nguồn tin nói thêm rằng Wagner tiếp tục nắm giữ kho dự trữ đạn dược đáng kể và duy trì quyền kiểm soát ít nhất 85% diện tích Bakhmut.

Theo Tass