1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tung đòn giáng mạnh, tuyên bố bắn hạ 5 tiêm kích Nga trong 3 ngày

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine hôm 25/12 tuyên bố lực lượng vũ trang nước này đã bắn hạ 5 máy bay chiến đấu của Nga trong 3 ngày.

Ukraine tung đòn giáng mạnh, tuyên bố bắn hạ 5 tiêm kích Nga trong 3 ngày - 1

Máy bay ném bom Su-34 Nga (Ảnh: Getty).

"Đêm Giáng sinh trong cuộc chiến. Binh lính của chúng ta đã bắn hạ không chỉ gần 30 máy bay không người lái Shahed và một số tên lửa, mà còn bắn hạ thêm hai máy bay chiến đấu Su của Nga. Chỉ trong một tuần, đối phương đã mất 5 máy bay", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bình luận trên Telegram hôm 25/12.

"Lễ Giáng sinh năm nay tạo nên khí thế phù hợp cho cả năm tới về những cơ hội của chúng ta. Cơ hội đàm phán với các đối tác. Cơ hội tăng cường lá chắn không của chúng ta. Cơ hội bảo vệ đất nước của chúng ta khỏi Nga. Phòng không của chúng ta càng mạnh, lực lượng Nga càng ít xuất hiện trên bầu trời và trên đất liền của chúng ta", ông Zelensky tuyên bố.

Lực lượng phòng thủ Ukraine tuyên bố bắn rơi 3 máy bay ném bom Su-34 của Nga ở mặt trận phía nam vào ngày 22/12.

Vào đêm 24/12, Không quân Ukraine thông báo tiếp tục bắn hạ một máy bay ném bom Su-34 của Nga trên mặt trận Mariupol và một máy bay chiến đấu Su-30 ở Biển Đen.

"Tổng cộng, chúng ta đã bắn hạ 5 máy bay chiến đấu Sukhoi trong tuần trước Giáng sinh. Điều này rất ấn tượng. Tất cả những người mang lại kết quả như vậy trong Lực lượng Không quân của chúng ta, tất cả các xạ thủ phòng không, binh sĩ của các nhóm hỏa lực cơ động và các đơn vị phòng không của Lực lượng Mặt đất: thật tuyệt vời", ông Zelensky nói trong bài phát biểu hôm 25/12.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, các phi công Nga sẽ phải đưa ra lựa chọn sau khi các máy bay chiến đấu liên tiếp bị bắn hạ ở Ukraine.

"Mỗi phi công Nga phải đưa ra lựa chọn rõ ràng cho mình về việc có nên tiếp tục tham gia cuộc chiến này hay không. Lực lượng phòng không của chúng ta sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Đặc biệt là khi chúng ta nhận được thêm các hệ thống và máy bay F-16 như đã được thỏa thuận", ông Zelensky nói thêm.

Theo New York Times, việc Nga mất liên tiếp 5 máy bay chiến đấu được xem là một trong những tổn thất lớn nhất đối với lực lượng không quân Nga trong một tuần kể từ khi xung đột bắt đầu, đồng thời là một điểm sáng hiếm hoi đối với Ukraine trong bối cảnh lực lượng Kiev phải đối mặt với những bước lùi liên tiếp kể từ khi bắt đầu chiến dịch phản công vào tháng 6.

Các nhà phân tích quân sự, cũng như một số quan chức Ukraine, cho rằng các hệ thống tên lửa Patriot do phương Tây cung cấp có thể đã được sử dụng để nhắm mục tiêu vào các máy bay chiến đấu của Nga. Đây được xem là một diễn biến đáng chú ý của cuộc xung đột, khi các hệ thống phòng không của Ukraine, vốn hầu hết được triển khai để bắn hạ tên lửa, thì nay được sử dụng để bắn hạ máy bay chiến đấu của Nga.

Tên lửa Patriot PAC-2 có tầm bắn xa tới hàng trăm km trong điều kiện tốt nhất, khiến nó trở thành tên lửa phòng không có tầm bắn xa nhất của Ukraine. Một khẩu đội Patriot nằm ngay phía sau chiến tuyến ở Kherson có thể dễ dàng bắn trúng máy bay ném bom của Nga ở điểm phóng xa nhất, cách mục tiêu dọc theo sông Dnipro khoảng 40km.

Ngoài các hệ thống phòng không, các nước phương Tây cũng chuẩn bị cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Sau khi F-16 gia nhập lực lượng Ukraine, các nhà phân tích cho rằng đây sẽ là thách thức lớn đối với Nga. F-16 sẽ cho phép quân đội Ukraine giành ưu thế trên không và bảo vệ tốt hơn các lực lượng trên bộ.

Sau cuộc gọi với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, Tổng thống Zelensky hôm 22/12 thông báo Hà Lan sẽ giao 18 máy bay F-16 cho Ukraine. Hà Lan và Đan Mạch đã dẫn đầu nỗ lực thành lập một liên minh quốc tế nhằm đào tạo phi công Ukraine lái F-16.

Trong khi đó, Su-34 được cho là máy bay ném bom chiến đấu tốt nhất của lực lượng không quân Nga, có sự kết hợp giữa hệ thống cảm biến và vũ khí thông minh, cho phép máy bay phát hiện và tấn công các mục tiêu bất ngờ trong thời gian ngắn.

Trong một nghiên cứu vào tháng 11/2022 cho Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI) ở London, các nhà nghiên cứu Justin Bronk, Nick Reynolds và Jack Watling lưu ý rằng, không quân Nga "chắc chắn đang mong muốn giảm thiểu thiệt hại thêm cho những máy bay phức tạp và đắt tiền này".

Vào thời điểm RUSI công bố nghiên cứu trên, Nga chỉ mất 17 chiếc Su-34. Giờ đây, Nga được cho là đã mất tới 26 trong số những chiếc máy bay trị giá 50 triệu USD - gần 1/5 số máy bay của phi đội - nỗi lo lắng của Moscow chắc chắn còn lớn hơn nhiều, theo Forbes.

Theo Reuters, Forbes