1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tung bằng chứng điệp viên Triều Tiên trộm bí mật tên lửa

(Dân trí) - Ukraine đã tiết lộ một đoạn băng ghi hình 2 gián điệp Triều Tiên đột nhập vào nhà máy sản xuất tên lửa Liên Xô cũ hòng trộm bí mật quân sự. Động thái này dường như đáp trả nghi vấn rằng nước này liên quan tới sự phát triển vượt bậc của công nghệ tên lửa Bình Nhưỡng.

Hình ảnh được cắt ra từ đoạn băng ghi hình gián điệp Triều Tiên đang chụp ảnh tài liệu (Ảnh: CNN/Youtube)
Hình ảnh được cắt ra từ đoạn băng ghi hình gián điệp Triều Tiên đang chụp ảnh tài liệu (Ảnh: CNN/Youtube)

Theo CNN, video được ghi vào năm 2011 tại một nhà kho cũ ở Ukraine. Video cho thấy 2 người được cho là các gián điệp Triều Tiên đã đột nhập vào nhà kho và cố gắng lưu lại những hình ảnh mà họ cho là tài liệu mật về chế tạo tên lửa.

Trước đó, Ukraine từng là nơi Liên Xô đặt nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo liên lục địa hạt nhân (ICBM) và sau đó tiếp tục sản xuất tên lửa với sự hậu thuẫn của Nga cho đến năm 2014.

Quan chức Ukraine nói với CNN rằng 2 gián điệp Triều Tiên đã tìm kiếm "tên lửa đạn đạo, hệ thống tên lửa, tài liệu lắp đặt tên lửa, động cơ tàu vũ trụ, pin mặt trời, thùng nhiên liệu đổ nhanh…" để đưa về Bình Nhưỡng.

Các gián điệp này nghĩ rằng họ đã thu thập được tài liệu về tên lửa đạn đạo liên lục địa SS-24 Scalpel, loại vũ khí do Liên Xô sản xuất có thể mang 10 đầu đạn riêng biệt có thể định vị mục tiêu trên khoảng rộng lớn. Đây là vũ khí sẽ giúp ích rất nhiều cho công cuộc chế tạo ICBM của Triều Tiên vào thời điểm bấy giờ.

Tuy nhiên, tất cả những bản thiết kế đều là giả, và nhà chức trách Ukraine chỉ chờ ghi lại đủ bằng chứng về việc đột nhập và ăn trộm bí mật quân sự để có thể bắt quả tang tại trận và giam giữ họ. Hiện 2 gián điệp này vẫn đang thi hành án tù 8 năm tại Ukraine.

Việc Ukraine tung ra đoạn băng ghi hình trên được cho là nhằm đáp trả nghi vấn rằng nước này hỗ trợ chương trình tên lửa của Triều Tiên.

Hồi tuần trước, một bài báo đăng trên tờ New York Times của chuyên gia về tên lửa tại Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) Michael Elleman, và các phân tích của các cơ quan tình báo Mỹ đã nghi vấn rằng Triều Tiên đạt bước tiến nhanh chóng trong công nghệ tên lửa khi thử nghiệm thành công ICBM chỉ trong vòng 9 tháng là do nước này nhiều khả năng đã nhập động cơ tên lửa từ nhà máy sản xuất ở Ukraine theo đường chợ đen.

Đáp trả thông tin trên, Thư ký của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Oleksandr Turchynov cho biết Ukraine luôn tuân thủ mọi cam kết quốc tế và chưa bao giờ cung cấp động cơ tên lửa hoặc bất kỳ công nghệ tên lửa nào cho Triều Tiên.

Đức Hoàng

Theo Business Insider